Báo cáo tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup ngày 1/8 đã nêu lập trường không ủng hộ việc nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế.
Bộ trưởng Lee cho biết việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ có lợi hơn cho sự nổi tiếng của nhóm nhạc BTS, do điều này được đánh giá cao hơn là thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế. Phát biểu này của ông Lee được phân tích là thể hiện lập trường rằng việc BTS phải thực hiện nghĩa vụ quân sự là điều bất khả kháng.
Thay vào đó, Bộ trưởng Lee nhấn mạnh sẽ có "cách giải quyết" trong phạm vi không "động chạm" tới các vấn đề nguyên tắc như tính công bằng, giảm nguồn lực nghĩa vụ quân sự. Ông Lee cũng khẳng định sẽ có thể tạo điều kiện để BTS vẫn tiếp tục được tập luyện sau khi vào quân đội, và sẽ có cách để nhóm vẫn có thể xuất cảnh nếu có lịch lưu diễn ở nước ngoài.
Một quan chức Bộ Quốc phòng giải thích phát biểu trên của Bộ trưởng Lee mang hàm ý sẽ xem xét phương án để BTS có thể tham gia vào các sự kiện quốc gia diễn ra tại nước ngoài theo hình thức phái cử trong trường hợp nhóm mong muốn.
Mặt khác, báo cáo công việc lên Quốc hội vào cùng ngày, Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA) thuộc Bộ Quốc phòng công bố kế hoạch giảm dần việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế.
Giám đốc MMA Lee Ki-sik cho rằng việc bổ sung thêm các nghệ sĩ văn hóa đại chúng như BTS vào nhóm đối tượng được thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế sẽ có thể phá vỡ toàn bộ khung đặc cách nghĩa vụ quân sự hiện nay.
Hiện tại, Quốc hội Hàn Quốc vẫn đang trì hoãn xem xét dự thảo sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự có nội dung bổ sung các nghệ sĩ văn hóa đại chúng vào đối nhóm đối tượng được thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế ở khối văn hóa, nghệ thuật.