Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Cho Hyun-dong chiều ngày 9/8 đã chủ trì cuộc họp lần ba của Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia về quan hệ Hàn-Nhật. Cuộc họp trước đó của Hội đồng công-tư được diễn ra vào ngày 14/7.
Tuy nhiên, trong cuộc họp lần này, các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã không tham dự, nên các bên được cho là khó trao đổi ý kiến một cách ý nghĩa.
Phía các nạn nhân đã tuyên bố không tham dự cuộc họp để phản đối việc Bộ Ngoại giao trình ý kiến lên Tòa án tối cao vào cuối tháng trước, trình bày về nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Về việc các nạn nhân không tham dự cuộc họp của Hội đồng công-tư, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với các nạn nhân, nhưng do hai bên mâu thuẫn lập trường quá lớn, nên dự kiến sẽ khó tìm ra điểm chung.
Thêm vào đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Yun Duk-min một ngày trước đã phát biểu rằng Tòa án cần đóng băng lệnh bán tài sản của doanh nghiệp Nhật ở trong nước, càng làm dấy lên sự phản đối của các nạn nhân.
Các tổ chức dân sự hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đang yêu cầu ông Yun phải từ chức, bày tỏ lo ngại sâu sắc, liệu có thể kỳ vọng giải quyết vấn đề khi mà Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ chăm chăm dò xét thái độ của Nhật Bản.
Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao giải thích phát biểu của Đại sứ Yun chỉ nhằm nhấn mạnh rằng hai nước Hàn-Nhật cần tìm ra giải pháp hợp lý trước khi lệnh bán tài sản của Tòa án được thực thi.