Bộ Hành chính và an toàn và Hiệp hội tài chính địa phương Hàn Quốc ngày 16/8 công bố quyết định về mức phân bổ Quỹ Đối phó với sự biến mất của địa phương trong hai năm 2022-2023.
Đối tượng được phân bổ là 89 địa phương cấp quận, huyện, thành phố (trực thuộc tỉnh, thành) và 15 tỉnh, thành (trừ thủ đô Seoul và thành phố Sejong).
Quỹ Đối phó với sự biến mất của địa phương được trích từ ngân sách Nhà nước mỗi năm 1.000 tỷ won (763 triệu USD) trong vòng 10 năm tới, trong đó phân bổ 75% cho các địa phương cấp thành phố, quận, huyện và 25% cho các tỉnh, thành. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên áp dụng, nên ngân sách trích cho quỹ là 750 tỷ won (572 triệu USD), năm sau là 1.000 tỷ won.
Theo kế hoạch phân bổ, 89 địa phương có dân số giảm trên toàn quốc sẽ được nhận số tiền hỗ trợ từ 1,2 tỷ won đến 2,1 tỷ won (915.500 USD đến 1,6 triệu USD ) từ quỹ. Các địa phương giảm dân số có dự án đầu tư được đánh giá xuất sắc và khu vực được quan tâm sẽ được phân bổ nhiều hơn, từ 2,8 tỷ won (2,1 triệu USD) đến 5,3 tỷ won (4 triệu USD).
Có 5 địa phương được nhận mức hỗ trợ tối đa như huyện Geumsan (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Sinan (tỉnh Nam Jeolla), huyện Euiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang). Đối với các địa phương cấp tỉnh, thành, tỉnh Nam Jeolla được hỗ trợ 88,2 tỷ won (67,3 triệu USD), tỉnh Bắc Gyeongsang là 84,7 tỷ won (64,6 triệu USD), tỉnh Gangwon 60,2 tỷ won (46 triệu USD).