Chính quyền thành phố Seoul ngày 18/8 công bố "Dự án hạnh phúc cha mẹ", trong đó có các phương án hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ, như chăm sóc và quản lý sức khỏe trẻ nhỏ, cân bằng cuộc sống và công việc, với tổng quy mô ngân sách 14.700 USD (11,16 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới.
Trước tiên, với các hộ gia đình có thu nhập dưới 150% thu nhập trung vị tiêu chuẩn, phải gửi con dưới 36 tháng cho các cơ sở giữ trẻ tư nhân hoặc cho ông bà chăm sóc hộ thì sẽ được trợ cấp 300.000 won (228 USD) mỗi tháng. Nếu phải gửi hai trẻ thì dược 450.000 won (342 USD)/tháng, ba trẻ là 600.000 won (455 USD)/tháng.
Ngoài ra, trong năm sau, thành phố sẽ thí điểm dịch vụ hỗ trợ thay bố mẹ đưa trẻ đi bệnh viện trong trường hợp ốm đau đột xuất và chăm sóc trẻ trong thời gian ngắn tại 5 quận trên địa bàn thành phố. Thành phố sẽ bố trí 500 người chuyên hỗ trợ trẻ vào khoảng thời gian đến trường và từ trường về nhà trong năm sau, và tăng lên 800 người cho tới năm 2026, để giúp đỡ các gia đình có trẻ nhỏ, như chuẩn bị quần áo, đồ dùng cho trẻ trước khi tới trường.
Thành phố sẽ nâng số cơ sở chăm sóc khẩn cấp, như các nhà trẻ nhận trông trẻ theo giờ hoặc trông trẻ vào buổi tối từ 745 nơi như hiện nay lên 1.226 nơi vào năm 2026. Thành phố sẽ bố trí mỗi phường một "khu vui chơi cho trẻ em" với giá dịch vụ phải chăng, lên tổng cộng 400 nơi vào năm 2026, bố trí các khu vực "Vip Zone" hỗ trợ cha mẹ khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài, với bàn thay bỉm và phòng ti sữa từ hai điểm trong năm nay lên 66 điểm cho tới năm 2026.
Để khuyến khích cha mẹ nghỉ phép chăm sóc con cái, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa 1,2 triệu won (911 USD) cho người xin nghỉ phép trên 6 tháng để chăm sóc con nhỏ, điều kiện là hộ gia đình có thu nhập dưới 150% thu nhập trung vị tiêu chuẩn.
Ngoài ra, với những phụ nữ phải xin nghỉ việc để chăm sóc con cái, bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc sẽ được hỗ trợ tìm việc làm tối đa 900.000 won (683 USD), và được liên hệ giới thiệu việc làm.
Thị trưởng Oh Se-hoon cho biết "Dự án hạnh phúc cha mẹ" được thành phố chuẩn bị với mong muốn cùng đồng hành với các bậc phụ huynh trong giai đoạn nuôi dạy trẻ từ 0-9 tuổi, giai đoạn cần nhiều sự quan tâm, chăm sóc nhất. Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng của chương trình để giảm gánh nặng nuôi dạy con cái cho các bậc cha mẹ.