Giới doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết hãng ô tô Hyundai đang tích cực xem xét đẩy sớm thời gian khởi công nhà máy ô tô điện tại bang Georgia (Mỹ) trong năm nay, thay vì vào nửa đầu năm sau như kế hoạch ban đầu.
Nếu Hyundai quyết định khởi công sớm, thì thời gian hoàn công nhà máy này sẽ là vào nửa cuối năm 2024, sớm hơn 6 tháng so với dự kiến là nửa đầu năm 2025.
Việc Hyundai xem xét đẩy sớm khởi công nhà máy ô tô điện là bởi Luật giảm lạm phát mà Mỹ vừa thông qua có nội dung chỉ có xe ô tô điện lắp ráp cuối cùng tại khu vực Bắc Mỹ mới được hưởng trợ cấp từ Chính phủ nước này.
Hiện tại, các mẫu ô tô điện của Hyundai bán tại thị trường Mỹ như EV6 hay IONIQ 5 đều được sản xuất tại Hàn Quốc và xuất khẩu sang Mỹ, nên các mẫu xe này sẽ không được nhận trợ cấp từ Washington theo luật mới.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã truyền đạt ý kiến lo ngại với Mỹ, cho rằng nội dung luật mới có thể vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và nguyên tắc trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, việc đẩy sớm thời gian khởi công nhà máy ô tô điện tại Mỹ được cho là giải pháp duy nhất trong tình thế hiện nay đối với Hyundai.