Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bộ Kế hoạch và tài chính khẳng định sẽ thực hiện biện pháp kịp thời nếu thị trường ngoại hối biến động quá mức

Write: 2022-08-26 11:54:02Update: 2022-08-26 11:57:54

Bộ Kế hoạch và tài chính khẳng định sẽ thực hiện biện pháp kịp thời nếu thị trường ngoại hối biến động quá mức

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô ngày 26/8, Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Bang Ki-sun nhận định bất ổn kinh tế toàn cầu đang dâng cao hơn lúc nào hết, Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể phát sinh. 

Thứ trưởng phân tích việc đồng won rớt giá gần đây không phải là vấn đề về sự tín nhiệm đối với nền tảng kinh tế Hàn Quốc, mà có yếu tố chính là do đồng USD tăng giá trên phạm vi toàn cầu. Không chỉ đồng won mà đồng tiền các nước khác cũng đang có xu hướng giảm giá trị.

Chính phủ cho biết trong năm nay, đồng euro đã rớt giá 11,9%, đồng bảng Anh 12,5%, đồng yen Nhật 15,8%, đồng nhân dân tệ Trung Quốc 7,3%, đồng won là 11%.

Kể từ sau khi lãi suất cơ bản của Mỹ cao hơn Hàn Quốc vào cuối tháng 7, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục rót vốn vào Hàn Quốc. Cán cân vãng lai nửa đầu năm thặng dư 24,8%, duy trì đà thặng dư vững chắc.

Thứ trưởng Bang cho biết Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ thường xuyên kiểm tra tính thanh khoản trên thị trường vốn ngoại hối, tính lành mạnh ngoại hối của các cơ quan tài chính. Trong tháng này, Bộ sẽ lập đối sách tổng hợp về xuất khẩu, nỗ lực duy trì đà thặng dư cán cân vãng lai.

Về việc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) nâng lãi suất, Thứ trưởng cho biết thị trường đang có những phản ứng khác nhau sau quyết định nâng lãi suất của BOK. Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ theo dõi tình hình trái phiếu Chính phủ và kết quả Diễn đàn chính sách kinh tế Jackson Hole do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tổ chức vào ngày 26/8 (giờ địa phương). Nếu thị trường biến động quá mức thì Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ thực thi biện pháp đối phó kịp thời như mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn hoặc đơn thuần là mua vào trái phiếu Chính phủ.

Lựa chọn của ban biên tập