Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Vệ tinh siêu nhỏ của Đại học Yonsei phóng bằng tên lửa đẩy Nuri đã liên lạc thành công với trạm mặt đất

Write: 2022-08-26 15:23:49Update: 2022-08-26 15:24:09

Vệ tinh siêu nhỏ của Đại học Yonsei phóng bằng tên lửa đẩy Nuri đã liên lạc thành công với trạm mặt đất

Photo : YONHAP News

Trong số 4 vệ tinh siêu nhỏ được đưa lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Hàn Quốc Nuri hồi tháng 6 vừa qua, vệ tinh "MIMAN" do nhóm nghiên cứu Đại học Yonsei Hàn Quốc phát triển, đã liên lạc thành công với trạm mặt đất vào ngày 22/8.

Giáo sư Park Sang-young thuộc Khoa thiên văn vũ trụ Đại học Yonsei cho biết vào lúc 4 giờ chiều ngày 22/8 vừa qua, trạm mặt đất của trường đại học Yonsei đã bắt được tín hiệu beacon (thông tin cơ bản về tình trạng vệ tinh) gửi từ vệ tinh MIMAN. Sau đó, trạm mặt đất đã liên tục nhận được tín hiệu mỗi khi vệ tinh này đi ngang qua bán đảo Hàn Quốc hai lần một ngày.

MIMAN được gắn trên vệ tinh kiểm chứng tính năng, lắp trên tên lửa đẩy Nuri phóng vào ngày 21/6. Tới 4 giờ chiều ngày 5/7, vệ tinh siêu nhỏ này tách khỏi vệ tinh kiểm chứng tính năng và tự quay quanh Trái đất nhưng không thể liên lạc được với trạm mặt đất.

Giáo sư Park cho biết nếu không thể liên lạc với trạm mặt đất trong thời gian dài thì vệ tinh sẽ tự động reset chương trình liên lạc. Việc liên lạc thành công cho thấy quá trình reset tự động đã diễn ra thành công. 

Tuy nhiên, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy MIMAN đang quay với tốc độ quá nhanh nên tấm pin năng lượng mặt trời không đủ sạc, các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ thử các phương án nhằm giảm tốc độ quay của vệ tinh.

Lựa chọn của ban biên tập