Tại Đại hội toàn đảng tổ chức vào ngày 28/8, nghị sĩ Lee Jae-myung đã chính thức được bầu làm Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành.
Ông Lee giành chiến thắng áp đảo với số phiếu bầu cuối cùng đạt 77,77%, cách biệt tới hơn 50% so với đối thủ là nghị sĩ Park Yong-jin chỉ giành được 22,23% số phiếu bầu.
Tân Chủ tịch đảng đối lập khẳng định sẽ thiết lập nền tảng đưa đảng Dân chủ đồng hành lên nắm quyền trở lại. Nếu mục tiêu này thất bại thì đồng nghĩa với việc sứ mệnh thời đại của bản thân ông cũng sẽ chấm dứt.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Lee cũng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và Chính phủ đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế, dân sinh.
Ông Lee đề nghị tổ chức cuộc hội đàm với Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhấn mạnh ông sẽ giúp sức cho sự thành công Chính phủ và đảng Sức mạnh quốc dân nếu phe cầm quyền đi theo con đường đúng đắn.
Về việc điều hành đảng, ông Lee khẳng định sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc phản ánh ý nguyện của các đảng viên, cam kết xây dựng đảng Dân chủ đồng hành do đảng viên làm chủ, một chính đảng thực sự của người dân.
Mặt khác, 4 nhân vật thân cận với ông Lee Jae-myung cũng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua vị trí ủy viên tối cao đảng, trong đó có nghị sĩ Jung Chung-rae xếp thứ nhất. Chỉ có duy nhất một người không thuộc phe thân ông Lee đắc cử ủy viên tối cao là nghị sĩ Ko Min-jung.
Trong ngày đầu tiên nhậm chức 29/8, ban lãnh đạo mới của đảng Dân chủ đồng hành đã tới viếng Nghĩa trang quốc gia Seoul. Sau đó, tân Chủ tịch Lee đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban tối cao đảng, chỉ thị về việc thành lập các nhóm đối sách ứng phó với khủng hoảng kinh tế, dân sinh và khủng hoảng chủ nghĩa dân chủ.
Vào chiều cùng ngày, ông Lee có lịch trình tới thăm cựu Tổng thống Moon Jae-in ở thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Lee với cựu Tổng thống sau lần gặp hồi tháng 5 tại lễ tưởng niệm 13 năm ngày mất cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Động thái này của ông Lee được phân tích là nhằm đoàn kết nội bộ đảng đối lập, dập tắt sớm những mâu thuẫn phe phái nảy sinh trong quá trình tổ chức Đại hội toàn đảng.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng ông Lee đắc cử, đồng thời đề nghị tân Chủ tịch đảng đối lập hợp tác với Chính phủ để giải quyết các vấn đề dân sinh.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân bày tỏ kỳ vọng đảng Dân chủ đồng hành dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Lee sẽ trở thành một chính đảng của nhân dân và vì nhân dân.
Đảng Công lý thì đề nghị ông Lee thực hiện một nền chính trị đối thoại, thỏa hiệp và dân chủ đa nguyên.