Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup đưa ra lập trường thận trọng về việc xem xét lập thông tư thi hành nhằm đặc cách nghĩa vụ quân sự cho nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).
Ông Lee nhấn mạnh nguồn tài nguyên binh lực đang giảm mạnh, số đối tượng được hưởng đặc cách nghĩa vụ quân sự cũng đang giảm theo. Do vậy, Bộ Quốc phòng không thể không cân nhắc về tầm quan trọng của việc đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trước đó, nghị sĩ Sung Il-jong (đảng Sức mạnh quốc dân) đề cập tới việc kỳ thủ cờ vây Lee Chang-ho, cầu thủ bóng đá Son Heung-min, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc đứng thứ 4 Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2002, đội tuyển bóng chày đứng thứ ba Giải vô địch bóng chày cổ điển thế giới (WBC) năm 2006, đã được đặc cách thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế. Do vậy, có thể cho phép BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế một cách tương tự.
Ông Sung chỉ ra rằng BTS đã tạo ra hiệu quả kinh tế lên tới 56.000 tỷ won (41,5 tỷ USD). Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) có thể đặc cách nghĩa vụ quân sự cho nhóm bằng thông tư thi hành.
Giám đốc MPVA Lee Ki-sik giải thích cầu thủ Son Heung-min được đặc cách theo quy định trong luật pháp hiện hành, đội tuyển bóng đá World Cup và bóng chày thì không được áp dụng theo luật mà áp dụng theo thông tư thi hành, nhưng sau đó thông tư thi hành đã bị xóa bỏ căn cứ theo ý kiến dư luận.
Sau đó, bóng chày Hàn Quốc từng giành chức Á quân tại WBC, nhiều ý kiến cho rằng nên đặc cách nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ, nhưng hệ thống pháp luật vẫn được duy trì như hiện nay. Trường hợp của nhóm BTS là vấn đề chưa hề có trong luật, mà phải quy định mới, nên cần được xem xét một cách cẩn trọng.
Câu trả lời trên của Bộ trưởng Quốc phòng và MPVA cho thấy hai cơ quan này nhận định rằng cần lấy ý kiến dư luận và Quốc hội để lập luật một cách chính xác, thay vì đưa ra quyết định tạm thời.