Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK) đã tổ chức hội nghị trong hai ngày 29-30/8 tại thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang), mời Đại sứ 16 nước xuất khẩu lao động theo chế độ cấp phép tuyển dụng của Hàn Quốc.
Tại hội nghị, cơ quan này đã tiến hành chia sẻ về thành quả chế độ cấp phép tuyển dụng và kiểm tra về tình hình nguồn nhân lực theo từng quốc gia. Ngoài ra, HRDK đã ký kết biên bản ghi nhớ ba bên với Đại sứ 16 nước, Cơ quan An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc (KOSHA) về việc phòng ngừa tai nạn lao động cho lao động người nước ngoài.
Chế độ cấp phép tuyển dụng là chế độ cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước không thể tìm được lao động người Hàn, có thể tuyển dụng nhân lực nước ngoài. Cho tới tháng trước, có hơn 218.000 lao động người nước ngoài đang làm việc tại Hàn Quốc theo chế độ này.
Năm 2020, có 94 lao động nước ngoài tử vong do tai nạn lao động, chiếm 10,7% tổng số vụ tai nạn lao động xảy ra ở Hàn Quốc. Con số này đã tăng lên 102 người và 12,3% vào năm ngoái.
Từ năm 2016, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức cuộc họp liên quan để thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương trong nước với các quốc gia xuất khẩu lao động. Tham dự hội nghị lần này có Đại sứ 16 nước, như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Campuchia, Bangladesh, Nepal.
Chủ tịch HRDK Eo Su-bong đánh giá lao động người nước ngoài đang trở thành trụ cột vững chắc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Thông qua sự kiện này, HRDK hy vọng sẽ tăng cường quan hệ hợp tác và duy trì giao lưu với 16 quốc gia xuất khẩu lao động.