Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun ngày 30/8 đã chủ trì cuộc họp khẩn của Ủy ban xúc tiến thương mại, trong đó có sự tham gia của các ban ngành hữu quan như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao.
Tại đây, Chánh Văn phòng Ahn cho biết sẽ khởi động nhóm đối sách chung liên ngành, có sự tham gia của các ban ngành hữu quan, để thường xuyên thảo luận về điều khoản trợ cấp xe ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Mỹ, có nội dung loại ô tô điện của Hàn Quốc khỏi đối tượng được hưởng trợ cấp.
Ông Ahn nhấn mạnh tình hình đang hết sức nghiêm trọng sau khi Luật giảm lạm phát có hiệu lực, nên phải tăng cường hệ thống phối hợp đối phó liên ngành.
Ông Ahn cho biết sẽ thảo luận với phía Mỹ về việc lập ra một cơ chế thảo luận song phương, nhằm trao đổi về chế độ trợ cấp ô tô điện. Seoul đang xem xét phương án tận dụng các kênh trao đổi hiện có như Đối thoại chuỗi cung ứng và công nghiệp (SCCD) giữa Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại Mỹ, hay lập ra một kênh trao đổi mới.
Quan chức này nhấn mạnh Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc giải quyết sớm vấn đề thông qua tham vấn song phương. Tuy nhiên, song song với đó, Bộ Công nghiệp cũng sẽ xem xét quy trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, đồng thời tìm kiếm phương án phối hợp với các quốc gia có chung lập trường với Hàn Quốc.
Trong tuần sau, Chánh Văn phòng Ahn sẽ thăm Washington, dự kiến gặp gỡ nhiều quan chức Chính phủ và Quốc hội Mỹ, trong đó có Đại diện thương mại Katherine Tai.