Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc ngày 4/9 tái khẳng định tàu Danuri, tàu quỹ đạo Mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc, đã thực hiện thao tác điều chỉnh quỹ đạo (TCM) lần hai một cách thành công.
Vào lúc 5 giờ chiều ngày 2/9 vừa qua, tàu Danuri đã sử dụng động cơ đẩy để thực hiện thao tác TCM, điều chỉnh phương hướng, tư thế và tốc độ bay. 25 tiếng sau, tới 6 giờ tối ngày 3/9, Viện nghiên cứu công bố thao tác này đã diễn ra thành công, sớm hơn so với dự kiến ban đầu là mất 48 tiếng để phân tích. Điều này là nhờ nhóm nghiên cứu đã có kinh nghiệm hơn từ việc phân tích kết quả thao tác TCM lần thứ nhất, nên lần này mất ít thời gian hơn. Thông tin quỹ đạo của tàu Danuri sau khi tiến hành thao tác TCM lần hai gần như tương tự so với dự đoán.
Thao tác điều chỉnh quỹ đạo là một khâu quan trọng để giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ, đưa tàu Danuri đi theo đúng lịch trình trên hành trình 6 triệu km hướng tới quỹ đạo Mặt trăng trong vòng 4 tháng rưỡi tới. Tàu sẽ còn phải trải qua 5 lần điều chỉnh quỹ đạo nữa.
Tàu Danuri dự kiến sẽ tiến vào quỹ đạo Mặt trăng vào ngày 17/12 năm nay, rồi ổn định ở quỹ đạo mục tiêu cách Mặt trăng 100 km vào ngày 1/1 năm sau. Sau đó, tàu sẽ bay quỹ đạo hình tròn quanh Mặt trăng từ tháng 1/2023, thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.
Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc quyết định khen thưởng đặc biệt cho 320 người đóng góp vào dự án phóng tên lửa đẩy Nuri và 130 người tham gia dự án phóng tàu quỹ đạo Mặt trăng Danuri, tổng số tiền khen thưởng là 4,24 tỷ won (3,1 triệu USD). Chính phủ sẽ thảo luận với Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Kế hoạch và tài chính, rồi phản ánh số tiền này vào ngân sách năm sau của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ.