Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Dân chủ đồng hành tố giác Tổng thống Yoon Suk-yeol lên Viện Kiểm sát

Write: 2022-09-05 14:49:55Update: 2022-09-05 16:35:42

Đảng Dân chủ đồng hành tố giác Tổng thống Yoon Suk-yeol lên Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Sau cuộc họp của Ủy ban tối cao ngày 5/9, người phát ngôn đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Seong-jun cho biết đảng này đã quyết định tố giác Tổng thống Yoon Suk-yeol lên Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul vào chiều cùng ngày vì công bố sai sự thật, vi phạm Luật bầu cử. 

Khi còn tranh cử Tổng thống, ông Yoon đã nhiều lần bị chất vấn và bác bỏ nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors. Đảng đối lập cho rằng giờ đây, nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu đã trở nên rõ ràng, nên phát ngôn của ông Yoon lúc đó tương ứng với hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Trong thời gian tranh cử Tổng thống, đảng Dân chủ đồng hành nêu ra nghi ngờ là bà Kim Keon-hee đã chuyển toàn bộ số cổ phiếu công ty Deutsch Motors mà mình sở hữu trong vòng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2010 và tài khoản tại công ty chứng khoán Shinhan có 1 tỷ won (728.000 USD) cho một nhân vật họ Lee, được biết đến là một "cao thủ" thao túng giá cổ phiếu, nhằm thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors. Khi đó, Tổng thống Yoon khẳng định là bà Kim đã trao toàn quyền giao dịch cho nhân vật họ Lee, và không liên quan tới việc thao túng giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, tờ báo điện tử của Trung tâm báo chí điều tra Hàn Quốc (KCIJ) là Newstapa gần đây đưa tin rằng trong cuộc điện thoại với nhân viên công ty chứng khoán, bà Kim đã trực tiếp đặt lệnh mua vào cổ phiếu của Deutsch Motors. Nếu như vậy, thì việc ông Yoon khẳng định không hề liên quan là bịa đặt.

Chủ tịch Ủy ban Pháp lý của đảng Dân chủ đồng hành Kim Seung-won cho biết khi còn tranh cử, ông Yoon từng nói rằng vợ mình đã giao toàn quyền cho nhân vật họ Lee trong mọi giao dịch, và hoàn toàn thua lỗ trong vòng 4 tháng. Tới ngày 20/5/2010, bà đoạn tuyệt với người họ Lee này. Tuy nhiên, trong bản ghi âm của bà Kim công bố trong quá trình xét xử, trong ngày đầu thao túng giá cổ phiếu, bà Kim đã trực tiếp ra lệnh mua vào cổ phiếu, rồi còn được nhận báo cáo từ phía nhân viên công ty chứng khoán. Trong đoạn ghi âm ngày 13/6/2010, bà Kim tiếp tục nghe ý kiến từ nhân vật họ Lee, đặt lệnh mua thêm. Vậy nên việc Tổng thống nói rằng vợ mình đã đoạn tuyệt với nhân vật họ Lee từ ngày 20/5 cùng năm là sai sự thật.

Dù đảng đối lập tố giác Tổng thống, nhưng do Tổng thống được miễn bị truy tố theo Hiến pháp, nên Viện Kiểm sát sẽ khó tiến hành điều tra ngay. Do vậy, động thái này được phân tích là thiên về mục đích chính trị, đáp trả cuộc điều tra của Viện Kiểm sát nhắm vào Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung về phát ngôn sai sự thật của ông Lee trong quá khứ.

Lựa chọn của ban biên tập