Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hội đồng công-tư thảo luận giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến họp lần cuối

Write: 2022-09-06 11:34:03Update: 2022-09-06 17:39:50

Hội đồng công-tư thảo luận giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến họp lần cuối

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Cho Hyun-dong chiều ngày 5/9 đã chủ trì cuộc họp lần thứ 4 của Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, kéo dài trong khoảng hơn hai tiếng. Cuộc họp cuối cùng của Hội đồng đã diễn ra mà không có sự tham gia của các nạn nhân. 

Các nạn nhân đã không tham dự từ lần họp thứ ba, nhằm phản đối việc Bộ Ngoại giao gửi ý kiến lên Tòa án tối cao, trình bày về những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Các nạn nhân cho rằng hành động này của Bộ Ngoại giao là nhằm đề nghị Tòa án tối cao trì hoãn ra quyết định cuối cùng về lệnh bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản trong nước, bồi thường cho các nạn nhân.

Tại cuộc họp lần này, Hội đồng đã thảo luận về 6 vấn đề chính là yêu cầu của phía nạn nhân, cách thức thực hiện khi Tòa án ra phán quyết cuối cùng về việc bồi thường cho các nạn nhân, đối tượng thực thi bồi thường và phương án huy động tài chính, phạm vi đối tượng bồi thường, Nhật Bản xin lỗi, các biện pháp bổ sung như dự án tưởng niệm nạn nhân.
 
Hiện tại, các nạn nhân đang đưa ra các yêu cầu là doanh nghiệp Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường, đàm phán trực tiếp với các nạn nhân, phản đối việc Chính phủ "thế quyền" (Subrogation) để bồi thường thiệt hại.

Các bên cũng thảo luận về phương án lập ra một quỹ mới, hay một tổ chức dân sự hỗ trợ các nạn nhân đứng ra "thế quyền" trong trường hợp Tòa án tối cao ra phán quyết cuối cùng về việc bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản, nhưng phía bị đơn lại không chịu thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết phần lớn ý kiến cho rằng việc Chính phủ dùng ngân sách để thực thi việc bồi thường cho các nạn nhân là không phù hợp, mà nên thực hiện qua một tổ chức hiện có.
 
Hội đồng công-tư cũng đã thảo luận về phương pháp đóng góp của doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản, các doanh nghiệp khác tại Nhật, doanh nghiệp Hàn Quốc, nhằm xây dựng nguồn tài chính bồi thường cho các nạn nhân.

Về yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi, do đây là vấn đề cần sự hưởng ứng của phía Tokyo, nên Hội đồng cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần thảo luận kỹ lưỡng với Chính phủ Nhật Bản.

Các bên tham gia nhất trí ý kiến về phạm vi bồi thường trước tiên là các nạn nhân đã được Tòa án tối cao phán quyết thắng kiện, hoặc các nạn nhân đang đâm đơn kiện.

Dựa trên kết quả 4 lần họp của Hội đồng công-tư, Bộ Ngoại giao sẽ thu thập thêm ý kiến, rồi đàm phán với phía Nhật Bản để lập phương án của Chính phủ.

Lựa chọn của ban biên tập