Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay vào ngày 5/9 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết trong chuyến thăm Washington lần này, ông dự kiến sẽ thảo luận với giới chức Mỹ về việc khởi động sớm một cơ chế thảo luận liên ngành giữa hai bên, trao đổi về vấn đề điều khoản trợ cấp ô tô điện của Washington.
Ông Ahn cho biết cuộc gặp sắp tới với Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai sẽ là cuộc gặp cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước, liên quan tới vấn đề trợ cấp ô tô điện. Hai bên sẽ khởi động một kênh trao đổi trong thời gian sớm nhất.
Chánh Văn phòng Ahn cho biết bà Katherine Tai cũng chắc hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề lần này. Ông sẽ đề nghị phía Mỹ sửa đổi điều khoản về trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các biện pháp bổ sung khác trên phương diện liên ngành trong trường hợp quá trình sửa đổi luật kéo dài. Do luật mới được thực thi nên việc sửa đổi ngay sẽ có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, Chính phủ đang tìm kiếm mọi giải pháp đa dạng để có thể giải quyết vấn đề này.
Chánh Văn phòng Ahn cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản cũng có lập trường tương tự với Hàn Quốc. Chính phủ sẽ chia sẻ lập trường với các nước, tìm kiếm phương án hợp tác liên Chính phủ và phối hợp về các quy trình pháp lý khác trong trường hợp cần thiết.
Quan chức này nhấn mạnh Luật giảm lạm phát là "đá thử vàng" đối với quan hệ thương mại, công nghiệp Hàn-Mỹ. Seoul sẽ nỗ lực truyền tải thông điệp và tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất, không để tái diễn trường hợp tương tự trong quá trình thiết lập hệ sinh thái công nghiệp Hàn-Mỹ thời gian tới.
Luật giảm lạm phát của Mỹ (IRA) được Tổng thống Joe Biden ký tên vào tháng trước có nội dung chỉ trợ cấp cho ô tô điện được sản xuất tại khu vực Bắc Mỹ, làm dấy lên lo ngại ở các nước xuất khẩu ô tô điện sang Mỹ, trong đó có Hàn Quốc.
Mặt khác, Bộ Ngoại giao ngày 6/9 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục thảo luận ở cấp chuyên viên với các quốc gia có lập trường tương tự liên quan tới điều khoản trợ cấp ô tô điện của Mỹ. Seoul sẽ tìm kiếm phương án phối hợp với các nước, để ngỏ mọi khả năng.
Hiện tại, có 5 nước đang giữ lập trường tương tự về Luật giảm lạm phát của Mỹ gồm Hàn Quốc, Đức, Anh, Nhật Bản, Thụy Điển. Trong tuần trước, quan chức Đại sứ quán tại Mỹ của Hàn Quốc và các nước này đã lần đầu nhóm họp, chia sẻ lập trường về vấn đề trợ cấp ô tô điện.