Nghị sĩ Joo Ho-young thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 6/9 đã mở buổi họp báo, công bố quyết định sẽ không giữ chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của đảng.
Ông Joo cho rằng phải để một nhân vật mới giữ chức này, đúng ý nghĩa là tạo ra một sự khởi đầu mới cho Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng.
Nghị sĩ Joo cho biết ông đã kháng nghị phán quyết của Tòa án. Tuy nhiên, căn cứ theo phán quyết của tòa, ông vẫn đang bị đình chỉ chức vụ. Các ủy viên của Ủy ban này ngày 5/9 đều đã đồng loạt xin từ chức. Ông Joo nhấn mạnh "rượu mới nên đựng trong bình mới", do vậy ông đã kiến nghị đảng lựa chọn một nhân vật khác tốt hơn.
Tuy nhiên, ông Joo từ chối nêu ý kiến về người nào thích hợp giữ chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng, chỉ cho biết Quyền Chủ tịch đảng kiêm Đại diện đảng tại Quốc hội Kwon Seong-dong sẽ là người quyết định. Tuy nhiên, đây sẽ phải là một người mà đảng cầm quyền biết rõ và được sự tin tưởng của người dân.
Nghị sĩ Joo nhấn mạnh điều quan trọng nhất với Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng là phải sớm ổn định, ra mắt đội ngũ lãnh đạo chính thức, hàn gắn mâu thuẫn và chia rẽ trong nội bộ đảng. Ông cũng khẳng định không thảo luận trước với Tổng thống Yoon Suk-yeol về quyết định lần này.
Trước đó, Tòa án khu vực Nam Seoul ngày 26/8 đã chấp thuận một phần đơn kiện của cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok, quyết định đình chỉ chức vụ với Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Joo Ho-young cho tới khi nào có phán quyết cuối cùng về vụ kiện này.
Tòa án giải thích trong quá trình biểu quyết tại Ủy ban toàn quốc đảng Sức mạnh quốc dân, nội dung biểu quyết đối với Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp là không có hiệu lực.
Đó là bởi trong trường hợp ông Joo Ho-yeong, người được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp theo sự biểu quyết tại Ủy ban toàn quốc, tổ chức cuộc họp toàn đảng để bầu ra vị trí Chủ tịch mới, sẽ có thể gây thiệt hại là khiến ông Lee Jun-seok không thể quay trở lại giữ chức Chủ tịch sau khi hết 6 tháng chịu kỷ luật.