Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 6/9 dẫn lời một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ đề ra giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến trong tháng tới, sau khi trao đổi thêm với phía Nhật Bản, nhằm cải thiện sớm quan hệ song phương.
Về nội dung đưa tin trên, trong buổi họp báo ngày 7/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết Chính phủ Hàn Quốc không đề ra thời hạn nhất định trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Seoul sẽ căn cứ theo những nội dung đã được thảo luận, xem xét tại Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, để xây dựng một phương án giải quyết nhanh chóng, hợp lý.
Một quan chức Bộ ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định rằng về cơ bản, Bộ Ngoại giao không đặt ra thời hạn trong việc tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Tòa án Hàn Quốc hiện đang tiến hành quy trình pháp lý để bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản trong nước, để bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Từ tháng 7, Chính phủ đã tổ chức 4 cuộc họp của Hội đồng công-tư, nhằm thu thập ý kiến các tầng lớp xã hội. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thu thập ý kiến qua các hình thức khác, đàm phán với phía Nhật Bản, đẩy nhanh lập phương án giải quyết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết phương án được Hội đồng công-tư đưa ra là để một bên thứ ba đứng ra thế quyền bồi thường cho các nạn nhân, có thể là một quỹ mới hoặc một tổ chức sẵn có. Ngoài ra, những người tham gia cuộc họp của Hội đồng công-tư cũng nhất trí rằng việc Nhật Bản xin lỗi là điều bắt buộc, bởi đây là một trong những mong mỏi lớn nhất của các nạn nhân.