Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS) ngày 8/9 công bố báo cáo kết quả về chi trả phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo đó, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2022, Chính phủ đã chi tổng cộng 7.588,7 tỷ won (5,49 tỷ USD) cho chi phí điều trị, xét nghiệm và tiêm chủng COVID-19. Trong đó, NHIS thanh toán 75%, tương đương 5.693,3 tỷ won (4,11 tỷ USD).
Cụ thể, chi phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19 chiếm phần lớn với 3.596 tỷ won (2,6 tỷ USD), tiếp theo là chi phí xét nghiệm 1.374,7 tỷ won (994 triệu USD), chi phí tiêm phòng vắc-xin COVID-19 là 1.266,5 tỷ won (916 triệu USD), phí quản lý lây nhiễm là 139,8 tỷ won (101 triệu USD) USD.
Đặc biệt, chỉ trong 4 tháng từ tháng 2 năm nay, thời điểm làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron bùng phát, Chính phủ đã chi 1.211,7 tỷ won (876,5 triệu USD) vào phí xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên cho đối tượng nghi ngờ lây nhiễm COVID-19 tại các bệnh viện và phòng khám.