Ngày 7/9, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã chính thức đề xuất dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra những nghi ngờ xoay quanh Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.
Đối tượng điều tra là nghi ngờ bà Kim dính líu tới vụ thao túng giá cổ phiếu, giả mạo kinh nghiệm làm việc, nhận khoản tài trợ triển lãm mang tính chất hối lộ. Dự thảo có nội dung đảng đối lập sẽ tiến cử hai ứng cử viên công tố viên đặc biệt, rồi Tổng thống Yoon Suk-yeol bổ nhiệm một trong số đó.
Mặt khác, đảng Dân chủ đồng hành cũng đã chuyển lên Viện Kiểm sát đơn tố giác thứ hai đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đảng này cho rằng khi kê khai tài sản lúc tranh cử Tổng thống, ông Yoon đã kê khai thiếu chiếc vòng tay có giá trị 16 triệu won (11.600 USD), một trong ba món đồ trang sức mà bà Kim đã đeo khi cùng chồng tới Tây Ban Nha tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Động thái này của đảng Dân chủ đồng hành được cho là nhằm đáp trả lại việc Viện Kiểm sát đẩy nhanh tốc độ điều tra đối với Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung.
Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích dự luật trên là nhằm che chắn cho ông Lee Jae-myung về các nghi ngờ phạm tội. Đảng này nhắc lại việc Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in cũng từng điều tra về nghi ngờ đối với bà Kim Keon-hee nhưng rốt cuộc bà Kim đã không bị truy tố.
Đảng Sức mạnh quốc dân đang nắm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp, nên ít khả năng dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt sẽ được thông qua tại Quốc hội. Tuy nhiên, việc dư luận chảy theo hướng nào sẽ có thể là một biến số quan trọng đối với cục diện chính giới thời gian tới.