Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 8/9 đã chủ trì Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp, thảo luận về "4 bài toán trọng tâm trong ngân sách 2023".
Chính phủ chỉ định 4 bài toán trọng tâm năm sau là hỗ trợ tầng lớp thu nhập thấp, người khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi-trẻ em-thanh thiếu niên; đầu tư 74.400 tỷ won (53,93 tỷ USD), tăng 8.700 tỷ won (6,31 tỷ USD) so với năm nay.
Trước tiên, 21.200 tỷ won (15,37 tỷ USD) sẽ được dùng để hỗ trợ cho 3,68 triệu người thu nhập thấp. Chính phủ sẽ nới lỏng các tiêu chuẩn về tài sản khi xét các loại trợ cấp về sinh kế, y tế. Tiêu chuẩn xét thu nhập trung vị đối với hộ gia đình 4 thành viên cũng được nâng 5,47%, mức cao kỷ lục. Theo đó, trợ cấp sinh kế cho hộ gia đình 4 thành viên, vốn được căn cứ theo mức thu nhập trung vị tiêu chuẩn, sẽ được tăng từ 1,54 triệu won (1.116 USD)/tháng lên 1,62 triệu won (1.174 USD)/tháng. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ nâng 23,3% tiền hỗ trợ hoạt động giáo dục cho học sinh các hộ gia đình thu nhập thấp.
Tiếp theo, 5.800 tỷ won (4,2 tỷ USD) sẽ được dùng để hỗ trợ cho 2,37 triệu người khuyết tật. Chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp 24/24 giờ tối đa trong vòng một tuần trong các trường hợp cấp bách như người bảo hộ bị tai nạn. Trợ cấp người khuyết tật được tăng từ 40.000 won (29 USD)/tháng lên 60.000 won (43 USD)/tháng.
Trong năm sau, Chính phủ sẽ phân bổ 24.100 tỷ won (17,46 tỷ USD) ngân sách để hỗ trợ cho 602 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hỗ trợ họ tích lũy tài sản, tìm việc làm, mua nhà. Đặc biệt, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 3 triệu won (2.173 USD) cho thanh niên tìm việc làm, áp dụng tài khoản tiết kiệm dành cho thanh niên, giúp thanh niên có thể tích lũy 50 triệu won (36.200 USD) trong vòng 5 năm. Ngoài ra, các binh sĩ cũng được hỗ trợ gói tiết kiệm lãi suất cao, giúp họ có thể tích lũy tối đa 12,9 triệu won (9.350 USD) sau khi xuất ngũ. Mức lương của binh sĩ nếu bao gồm khoản hỗ trợ của Chính phủ sẽ được tăng lên 1,3 triệu won (941 USD)/tháng.
Chính phủ cũng phân bổ 23.300 tỷ won (16,88 tỷ USD) ngân sách để hỗ trợ cho các đối tượng là trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi. Lương hưu cơ bản dành cho người cao tuổi được nâng từ 308.000 won (223 USD) lên 322.000 won (233 USD). Cha mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ được nhận khoản trợ cấp mới tối đa 700.000 won (507 USD)/tháng, và dự kiến được nâng lên thành tối đa 1 triệu won (724 USD)/tháng vào năm 2024. Chính phủ sẽ hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp tối đa 650.000 won (470 USD) cho các thanh niên gặp khó khăn như không có chỗ ở.