Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 9/9 cho biết tính tới ngày 7/9 vừa qua, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ của Hàn Quốc đã giảm 25,98% so với mức đóng cửa ngày 3/1, mức giảm sâu nhất trong số các nước thuộc Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).
Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) cũng giảm 20,49%, mức giảm sâu thứ 4 sau Mỹ, Ý và Nga.
Trong năm nay, thị trường chứng khoán các nước lớn đều đồng loạt giảm điểm, trước lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng mạnh lãi suất, và rủi ro nền kinh tế châu Âu, Trung Quốc rơi vào suy thoái.
Ngược lại, chỉ số chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ tăng 76,62%, Argentina tăng 64,76%, Indonesia tăng 7,82%, Brazil tăng 5,62%, Ả-rập Xê-út tăng 4,73%.
Các công ty chứng khoán dự báo chỉ số KOSPI trong tháng 9 sẽ tiếp tục giảm điểm trước lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ nâng tiếp lãi suất. FED sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) từ ngày 20-21/9 tới.