Đang trong chuyến thăm Tây Ban Nha, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ngày 12/9 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha Meritxell Batet Lamana, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực chuyển đổi thân thiện với môi trường, số hóa và ngành xây dựng.
Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sau 14 năm kể từ năm 2008. Chuyến thăm lần này nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác lẫn nhau thông qua giao lưu giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương được nâng cấp lên thành “quan hệ đối tác chiến lược” vào năm 2021.
Trong cuộc họp kéo tại 1 tiếng 10 phút, ông Kim nhận định Hàn Quốc và Tây Ban Nha là đối tác chiến lược tốt nhất bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng. Sau khi tuyên bố nâng tầm quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược, Chính phủ hai nước sẽ tiến hành các bước tiếp theo, hợp tác trong lĩnh vực thân thiện với môi trường, kỹ thuật số và xây dựng nhằm mục tiêu cùng chung tay thâm nhập thị trường nước thứ ba.
Tận dụng thế mạnh của mình, Seoul và Madrid đã giành được tổng cộng 77 đơn hàng chung với quy mô lên tới 20,5 tỷ USD từ 24 quốc gia trên thế giới cho đến năm 2020. Trong thời gian tới, hai bên cần mở rộng sang các thị trường như Trung Đông, Trung Nam Mỹ, châu Á để cùng giành được đơn hàng ở nước thứ ba.
Bên cạnh đó, ông Kim cũng đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục hợp tác đôi bên cùng có lợi liên quan đến vấn đề xuất khẩu công nghiệp quốc phòng. Mới đây, Hàn Quốc đã nhập về 4 máy bay tiếp nhiên liệu trên không Airbus và đang tiến hành thêm dự án vận chuyển quy mô lớn. Seoul cũng có thế mạnh trong lĩnh vực quốc phòng như xe tăng K-2, pháo tự hành K-9 và máy bay hạng nhẹ FA-50.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng kêu gọi sự ủng hộ Tây Ban Nha nhằm đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan năm 2030.