Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 13/9, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề cập tới việc Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến chỉ giới hạn người tham gia trong 4 lần họp. Quan chức này cho biết Chính phủ sẽ tiến hành quy trình thu thập ý kiến trên phạm vi rộng hơn, và đang cân nhắc thời điểm thích hợp.
Khi phóng viên đặt câu hỏi rằng Chính phủ có đưa doanh nghiệp Nhật Bản vào đối tượng thu thập ý kiến mới hay không, quan chức này trả lời mục đích chính của Hội đồng công-tư là quá trình thu thập ý kiến trong nước, không chỉ các nạn nhân mà còn bao gồm các tổ chức pháp lý, tổ chức hỗ trợ nạn nhân. Quy trình thu thập ý kiến sắp tới sẽ đặt trọng tâm vào việc lấy ý kiến các tầng lớp trong nước một cách rộng rãi hơn.
Phát biểu này cho thấy dù quy trình thu thập ý kiến mới mở rộng về phạm vi tiến hành, nhưng vẫn mang mục đích chính là thu thập ý kiến trong nước, tách biệt với quá trình đàm phán cùng phía Nhật Bản.
Quan chức trên cho biết đã có nhiều phương án được nêu ra trong 4 lần họp của Hội đồng công-tư. Dựa vào đó, Chính phủ sẽ nỗ lực tìm ra một phương án hợp lý nhất có thể thuyết phục được đông đảo người dân.
Trong thời gian qua, Chính phủ đã tổ chức tổng cộng 4 cuộc họp của Hội đồng công-tư nhằm thu thập ý kiến trong nước về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Qua các cuộc họp này, những vấn đề cốt lõi đã được nêu ra ở một mức độ nhất định, như đối tượng thực thi phán quyết bồi thường của Tòa án tối cao, phương án thiết lập nguồn tài chính, Nhật Bản xin lỗi các nạn nhân. Các cuộc họp này được tổ chức kín có sự tham gia của đại diện Chính phủ, giới học thuật, pháp luật, ngôn luận. Như vậy sắp tới, Chính phủ sẽ tiến hành thu thập ý kiến theo hình thức công khai hơn.