Hãng điện tử Samsung ngày 15/9 công bố "Chiến lược kinh doanh môi trường mới", trong đó đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050.
Đây là lần đầu tiên Samsung đưa ra chiến lược mới về kinh doanh môi trường trong vòng 30 năm qua, sau "Tuyên bố môi trường Samsung" vào năm 1992, thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình kinh doanh sang thân thiện với môi trường của tập đoàn số một Hàn Quốc.
Để làm được điều này, Samsung có kế hoạch đổi mới công nghệ, phát triển chíp bán dẫn tiêu thụ điện siêu thấp và các sản phẩm điện tử khác ít tiêu thụ điện năng. Ngoài ra, hãng cũng sẽ tham gia cuộc vận động quốc tế "RE100", chuyển đổi 100% điện năng sử dụng sang năng lượng tái tạo cho tới năm 2050.
Hãng đặt mục tiêu trung hòa carbon ở mảng smartphone và điện tử gia dụng trước cho tới năm 2030, tiếp theo là mảng chíp bán dẫn, vốn tiêu thụ nhiều điện năng, vào năm 2050. Trong vòng 5 năm tới, hãng sẽ xúc tiến mục tiêu năng lượng tái tạo tại tất cả các nhà máy ở nước ngoài.
Ngoài chi phí năng lượng tái tạo, Samsung sẽ đầu tư hơn 7.000 tỷ won (5,03 tỷ USD) cho tới năm 2030 vào việc cắt giảm khí đốt và tái chế hàng điện tử đã qua sử dụng.
Do mở rộng dây chuyền sản xuất chíp bán dẫn nên Samsung sẽ không tránh khỏi tăng lượng điện năng sử dụng, việc đạt mục tiêu đề ra trên thực tế là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Samsung tuyên bố sẽ tham gia cùng những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc cắt giảm carbon.