Theo tài liệu "Dự thảo ngân sách năm 2023 Quỹ quản lý tài sản quốc hữu" do Bộ Kế hoạch và tài chính trình lên nghị sĩ Han Byung-do (đảng Dân chủ đồng hành), có 87,86 tỷ won (62,9 triệu USD) được phân bổ cho các dự án xây mới nơi hỗ trợ các sự kiện tiếp đãi khách quý quốc tế trực thuộc Văn phòng Tổng thống. Thời gian triển khai xây mới là trong vòng hai năm từ năm 2023, riêng ngân sách trong năm sau là 49,74 tỷ won (35,6 triệu USD).
Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sau khi xem xét, Văn phòng Tổng thống cho rằng cần bố trí một nơi gần văn phòng làm việc của Tổng thống để hỗ trợ cho công tác điều hành quốc gia một cách ổn định, hỗ trợ các sự kiện tiếp đón khách quý nước ngoài.
Do văn phòng làm việc của Tổng thống được chuyển ra khỏi Phủ Tổng thống trước đây, nên hiện tại không thể sử dụng tòa nhà Yeongbingwan (Nghênh Tân Quán), nơi tiếp đón các vị khách quý quốc tế. Có vẻ như Văn phòng Tổng thống đang xúc tiến xây dựng một tòa nhà Yeongbingwan mới gần văn phòng làm việc của Tổng thống.
Trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol từng công bố ngân sách dự phòng để di dời văn phòng làm việc tới quận Yongsan là 49,6 tỷ won (35,5 triệu USD). Tuy nhiên, việc ngân sách xây dựng mới tòa nhà đón tiếp khách quý tốn kém như trên dự kiến sẽ gây tranh cãi lớn.
Về điều này, Văn phòng Tổng thống thừa nhận đang lên ý tưởng xây dựng, nhưng khẳng định dự toán ngân sách này có thể điều chỉnh trong quá trình thảo luận tại Quốc hội.
Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống cho biết chi phí di dời văn phòng Tổng thống chỉ gồm chi phí di dời văn phòng làm việc của Tổng thống và các cố vấn, thư ký, không thể coi là bao gồm chi phí xây dựng tòa nhà Yeongbingwan mới.