Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/9 đã có cuộc hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tương đương chức Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư đang trong chuyến thăm Seoul.
Trong cuộc gặp, Tổng thống Yoon đề nghị sự quan tâm và vai trò của ông Lật Chiến Thư trong việc phát triển hơn nữa quan hệ Hàn-Trung. Tổng thống hy vọng hai nước sẽ mở rộng lợi ích chung, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và sự tin tưởng giữa người dân hai bên.
Đáp lại, Ủy viên trưởng Lật Chiến Thư gửi lời hỏi thăm từ Chủ tịch Tập Cận Bình, nhấn mạnh ý nghĩa năm nay là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương. Trong vòng 30 năm qua, dưới sự nỗ lực của lãnh đạo hai nước, quan hệ song phương đã đạt được sự phát triển toàn diện theo kịp thời đại, mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và hòa bình của thế giới.
Trước khi gặp Tổng thống Hàn Quốc, ông Lật Chiến Thư cũng có cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo.
Trong thông cáo báo chí chung công bố sau cuộc họp, Chủ tịch Kim cho biết đã đề xuất tổ chức Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Hàn-Trung-Nhật. Và người đồng cấp Trung Quốc trả lời sẽ xem xét nghiêm túc đề xuất này, đồng thời trao đổi sớm một cách phù hợp với phía Nhật Bản.
Quan chức Quốc hội hai nước cũng nhất trí phải xúc tiến hợp tác thực chất phù hợp với môi trường mới, trong đó Quốc hội hai nước phải tăng cường hỗ trợ về mặt pháp lý, chế độ
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng Seoul và Bắc Kinh sẽ tái rà soát và tăng cường hệ thống trao đổi, hợp tác nhằm quản lý ổn định chuỗi cung ứng; sớm đạt được tiến triển trong đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung, nhằm mở cửa hơn nữa thị trường văn hóa và dịch vụ. Ngoài ra, ông Kim cũng kỳ vọng hai nước sẽ sớm đạt được thành quả rõ rệt ở lĩnh vực môi trường, như vấn đề bụi nhỏ, có liên quan trực tiếp tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.
Về phần mình, ông Lật Chiến Thư nhấn mạnh hai nước Hàn-Trung phải tăng cường trao đổi, đóng vai trò tích cực nhằm xúc tiến lộ trình giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc bằng chính trị.
Ngoài ra, hai bên nhất trí phải xúc tiến phát triển ổn định và lành mạnh quan hệ song phương, tiếp tục điều tiết và giải quyết các vấn đề nhạy cảm, trên tinh thần tôn trọng lợi ích cốt lõi và các vấn đề quan tâm chung.