Báo điện tử VnExpress (Việt Nam) ngày 16/9 đưa tin Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương Phạm Thanh Hà cho biết hiện hai phần ba dịch vụ ngoại trú của đơn vị này phải sử dụng thuốc tê, song bệnh viện chỉ còn số lượng thuốc tê đủ dùng trong hai tuần nữa. Với tình hình hiện nay thì nguy cơ bệnh viện có khả năng phải đóng cửa là rất cao.
Ông Hà cho biết đã đề nghị Bộ Y tế đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu và phân phối thuốc tê nhưng chưa nhận được phản hồi.
Mặt khác, các bệnh viện lớn như Bạch Mai (Hà Nội), Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) cũng đang thiếu thuốc giải độc. Một số bệnh viện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng thiếu kim tiêm và một số loại thuốc, ảnh hưởng đến công tác điều trị cho bệnh nhân.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc như hiện nay là do công ty lưu hành dược phẩm của Việt Nam phải gia hạn giấy phép lưu hành thuốc 5 năm một lần nhưng thủ tục này tốn nhiều thời gian và kiểm tra rất khắt khe.
Đặc biệt, do dịch COVID-19 bùng phát nên công tác phê duyệt giấy phép này của cơ quan chức năng đang bị trì hoãn. Ngoài ra, quy trình để nhập dược phẩm về còn phức tạp cũng là nguyên nhân khiến gián đoạn nguồn cung thuốc.