Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn đầu tiên với Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol

Write: 2022-09-20 11:26:37Update: 2022-09-20 17:16:33

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn đầu tiên với Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 19/9 đã mở phiên chất vấn Chính phủ ở lĩnh vực "chính trị", lần đầu kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.

Chính giới đã tranh cãi quyết liệt về nhiều vấn đề nổi cộm, như kế hoạch xây tòa nhà Yeongbingwan (Nghênh Tân Quán) mới để tiếp đãi khách quý quốc tế mà Văn phòng Tổng thống đã rút lại, việc điều tra nhắm vào Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ xoay quanh Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. 

Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đã cắt giảm mạnh ngân sách dân sinh, giấu giếm ngân sách để xây dựng tòa nhà Yeongbingwan mới. Tuy nhiên, Thủ tướng Han Duck-soo trả lời chỉ được biết về kế hoạch này thông qua báo chí. Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi được báo cáo đã ra chỉ thị rút lại kế hoạch này. Theo Thủ tướng được biết, khoản ngân sách xây dựng tòa nhà Yeongbingwan mới được đệ trình nhằm mục đích xây dựng một tòa nhà đẳng cấp cho quốc gia khi tiếp đón các vị khách quốc tế.

Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích cuộc điều tra nhắm vào Chủ tịch đảng này, ông Lee Jae-myung là "đàn áp chính trị", "điều tra tội phạm". Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích việc đảng đối lập đề xuất dự thảo về việc thành lập Nhóm công tố đặc biệt điều tra Đệ nhất phu nhân là nhằm đánh lạc hướng dư luận đối với cuộc điều tra của Chủ tịch Lee. Thay vào đó, đảng này liệt kê một loạt các vấn đề từ thời Chính phủ tiền nhiệm như dự án năng lượng Mặt trời, chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử.

Mặt khác, Thủ tướng Han Duck-soo cũng thừa nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân về một loạt ứng cử viên Bộ trưởng xin rút lui.

Trong ngày 20/9, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục chất vấn các thành viên Nội các, trong đó có Thủ tướng Han, về lĩnh vực ngoại giao, thống nhất, an ninh. Dự kiến chính giới sẽ lại tiếp tục khẩu chiến về các vấn đề như vụ công chức Nhà nước bị Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020, vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên miền Bắc năm 2019, vấn đề di dời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân sau khi di dời Văn phòng Tổng thống.

Lựa chọn của ban biên tập