Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi sáng ngày 20/9 đã mở cuộc họp tình hình phòng dịch khẩn cấp với quan chức Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Hành chính và an toàn và Bộ Môi trường. Tại đây, các quan chức nhận định tình hình dịch tả lợn đang ở mức rất nghiêm trọng khi phát sinh dịch tả lợn trong hai ngày liên tiếp tại thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon). Từ năm 2019-2021, Hàn Quốc xảy ra tổng cộng 8 ca mắc dịch tả lợn ngay sau Tết Trung thu.
Một trang trại nuôi khoảng 7.000 con lợn ở thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) đã phát sinh dịch tả lợn châu Phi vào ngày 19/9. Một ngày sau đó, cơ quan phòng dịch phát hiện thêm một trang trại khác nuôi 6.500 con lợn cũng mắc dịch tả lợn châu Phi, nằm cách trang trại ban đầu 5,3 km. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch tiêu hủy toàn bộ số lợn này theo hướng dẫn hành động khẩn cấp.
Ngoài ra, cơ quan phòng dịch đang khử trùng tất cả các trang trại lợn ở tỉnh Gangwon và các tuyến đường xung quanh các trang trại này để lợn rừng bị nhiễm dịch tả lợn không lây nhiễm cho lợn nuôi; cũng như ban hướng dẫn tình hình dịch tả lợn cho tất cả 5.355 trang trại nuôi lợn trên toàn quốc.
Ủy ban khắc phục sự cố trung ương cho biết việc phát sinh thêm ca nhiễm dịch tả lợn này ảnh hưởng rất nhỏ đối với nguồn cung thịt lợn. Tổng số lợn của hai trang trại nuôi lợn nói trên chỉ chiếm 0,1% toàn bộ số 11,17 triệu con lợn chăn nuôi trên toàn quốc. Thời tiết gần đây trở nên mát mẻ hơn nên khả năng sinh đẻ của lợn tăng, nguồn cung cũng tăng theo.