Về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du New York vừa qua, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 27/9 một lần nữa đưa ra lập trường nhấn mạnh rằng bản chất của vụ việc lần này không phải nằm ở lời nói tục của Tổng thống, mà là sự xúc phạm tới đồng minh.
Văn phòng Tổng thống khẳng định rằng phát ngôn của ông Yoon rõ ràng không phải nhắm đến Tổng thống Joe Biden. Các chuyên gia cũng xác nhận không có khả năng Tổng thống nhắc đến ông Biden trong phát ngôn của mình. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống quyết định sẽ không đối phó về mặt pháp lý với tranh cãi lần này.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng đứng về phía Văn phòng Tổng thống. Đại diện đảng tại Quốc hội Joo Ho-young nhấn mạnh đảng Dân chủ đồng hành, đảng đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội, đang không ngần ngại gây tổn hại tới lợi ích quốc gia nhằm đạt được lợi ích chính trị. Đảng cầm quyền hy vọng đảng đối lập sẽ chấn chỉnh lại hành vi công kích chính trị vô lý, không đúng sự thật, "gán tội một cách ác ý" cho Tổng thống.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành thì hối thúc Tổng thống dừng lừa dối người dân bằng hành vi "thao túng ngây thơ", mà phải xin lỗi người dân ngay lập tức.
Đại diện đảng này tại Quốc hội, ông Park Hong-keun chỉ ra rằng sự nhục nhã ngoại giao không thể bị che đậy bởi những lời giải thích dối trá. Đảng này chỉ trích ông Yoon lại một lần nữa bóp méo sự thật khi nói rằng Đại diện đảng đối lập đang thông đồng với truyền thông một cách vô căn cứ.
Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ chiều cùng ngày, đảng Dân chủ đồng hành quyết định đề xuất dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin để truy cứu trách nhiệm về "thảm họa ngoại giao" lần này.
Dự thảo kiến nghị bãi nhiệm một thành viên Nội các được thông qua khi có trên một phần ba nghị sĩ đề xuất và quá bán nghị sĩ tán thành. Đảng Dân chủ đồng hành hiện đang nắm giữ 169 ghế tại Quốc hội, nên có thể đơn phương thông qua dự thảo này. Tuy nhiên, dù dự thảo được thông qua tại Quốc hội thì Tổng thống vẫn có thể thực hiện quyền phủ quyết.
Trước đó, ông Yoon đã có cuộc trò chuyện kéo dài 48 giây với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị cam kết tài chính Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét diễn ra tại New York vào ngày 21/9 (giờ địa phương). Sau đó, trong quá trình di chuyển ra khỏi nơi họp, ông đã có một phát ngôn bị cho là xúc phạm Tổng thống và Quốc hội Mỹ trong khi nói chuyện với Bộ trưởng Park Jin. Cảnh này đã được ghi lại bởi máy quay và được truyền thông trong và ngoài nước đưa tin.