Chính giới Hàn Quốc đang đối đầu gay gắt liên quan tới phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Seok-yeol trong chuyến công du New York (Mỹ) vừa qua.
Các nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã đến tận đài MBC, nơi đầu tiên đưa tin về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon, để phản đối. Các nghị sĩ của đảng này lên án đài MBC vì đã đưa thông tin chưa được xác thực, bóp méo sự thật. Nghị sĩ Kweon Seong-dong cho rằng đài MBC đã cố tình “thao túng phụ đề”, khiến người dân hiểu lầm về phát ngôn của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Thậm chí, đảng này còn cho rằng cần phải xúc tiến tư nhân hóa đài MBC; đồng thời tuyên bố sẽ tố giác 4 người gồm Giám đốc đài MBC Park Sung-Jae và phóng viên đã đưa tin lên Viện Kiểm sát.
Về vấn đề này, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng đảng cầm quyền đang cố gắng che đậy “thảm họa ngoại giao” của Tổng thống, hòng đổ lỗi cho báo chí.
Nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Ko Min-jung cho rằng đảng Sức mạnh quốc dân đang lấp liếm bản chất của vụ việc, thậm chí còn có dấu hiệu đàn áp tự do báo chí. Đảng đối lập cho biết sẽ đơn phương thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Ngoại trưởng Park Jin để truy cứu trách nhiệm về "thảm họa ngoại giao" lần này, tại Quốc hội vào ngày 29/9.
Phe đối lập và cầm quyền đang gây áp lực tên Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo, người sẽ đưa ra quyết định về đề xuất bãi nhiệm lần này. Ông Kim nhấn mạnh sẽ thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên lắng nghe thảo luận của đảng cầm quyền và đối lập, đồng thời từ chối đưa ra câu trả lời cụ thể.