Photo : Getty Images Bank
Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 29/9 cho biết tính từ đầu năm cho đến ngày 28/9, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lần lượt 12.719,3 tỷ won (8,84 tỷ USD) và 4.398 tỷ won (3,06 tỷ USD) trên sàn KOSPI và KOSDAQ trong bối cảnh các nước thắt chặt chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái đồng won/USD tăng vọt.
Trong vòng hai năm 9 tháng kể từ năm 2020 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 67.780 tỷ won (47,14 tỷ USD) cổ phiếu trên cả hai sàn.
Tỷ trọng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên sàn KOSPI đã rơi khỏi mốc 30%, giảm xuống còn 29,7% vào ngày 2/8, sau đó tăng nhẹ do xu thế mua vào ngắn hạn, và duy trì ở mức 30,72% tính đến ngày 28/9.
Trong năm 2022, nhà đầu tư nước ngoài bán tháo các cổ phiếu trụ dẫn dắt chỉ số như tập đoàn điện tử Samsung với 10.269,7 tỷ won (7,14 tỷ USD), tiếp theo là tập đoàn Naver với 1.785 tỷ won (1,24 tỷ USD).
Trên thị trường KOSDAQ, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng bán ra 5 năm liên tiếp, từ năm 2018 với 606 tỷ won (421,48 triệu USD), năm 2019 là 192,7 tỷ won (134 triệu USD), năm 2020 là 147,6 tỷ won (102,66 triệu USD), năm 2021 và 2022 lần lượt là 349,8 tỷ won (243,29 triệu USD) và 4.398 tỷ won (3,06 tỷ USD).