Chính giới Hàn Quốc đang đối đầu căng thẳng xoay quanh dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin.
Đảng đối lập Dân chủ đồng hành, đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội, xúc tiến đơn phương thông qua dự thảo này trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 29/9.
Đảng đối lập cho rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol phải bãi nhiệm ông Park Jin để truy cứu trách nhiệm về "thảm họa ngoại giao", liên quan tới phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống trong chuyến công du New York (Mỹ) vừa qua.
Đại diện đảng tại Quốc hội Park Hong-keun tuyên bố sẽ thông qua dự thảo này theo đúng nguyên tắc quy định trong Luật Quốc hội, đề nghị Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo và đảng cầm quyền phối hợp thông qua dự thảo.
Dự thảo trên sẽ được thông qua khi có hơn một nửa nghị sĩ tán thành. Đảng Dân chủ đồng hành hiện đang chiếm quá bán số ghế tại Quốc hội với 169 ghế, nên hoàn toàn có khả năng đơn phương thông qua dự thảo.
Về vấn đề này, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân phản đối quyết liệt, chỉ trích đảng đối lập đang "gán mác" bất tín cho Bộ trưởng Ngoại giao, điều này rốt cuộc chỉ gây tổn hại tới lợi ích quốc gia. Các nghị sĩ kỳ cựu trong đảng Sức mạnh quốc dân đã tới gặp Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo để đề nghị không đưa dự thảo bãi nhiệm ông Park Jin lên biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Chủ tịch Kim đề nghị chính giới nỗ lực thảo luận tối đa để thống nhất sớm về lịch trình.
Mặt khác, trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 29/9 về dự thảo trên, Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra lập trường không tán thành, cho rằng Bộ trưởng Park Jin là một người có năng lực xuất chúng. Ông Yoon bày tỏ tin tưởng người dân sẽ biết rõ đúng sai.
Về phần mình, Ngoại trưởng Park Jin cho biết sẽ quyết định có rút lui hay không theo ý của Tổng thống, người đã bổ nhiệm ông.