Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản ngày 30/9 đã tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm trong hải phận quốc tế trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc sau 5 năm.
Hải quân Hàn Quốc cho biết, lực lượng hải quân ba nước, bao gồm cả tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, đang tiến hành tập trận trên hải phận quốc tế trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc, cách đảo Dokdo hơn 150 km.
Trong thời gian qua, Hàn Quốc và Nhật Bản từng tập trận tìm kiếm cứu hộ nhân đạo trên hải phận quốc tế vùng biển phía Đông Hàn Quốc, song hầu như không có trường hợp tập trận chung nào tàu chiến Nhật Bản đến hải phận quốc tế thuộc vùng biển gần đảo Dokdo như lần này.
Cuộc tập trận có nội dung giả định tàu ngầm hạt nhân Annapolis lớp Los Angeles (SSN-760, tải trọng 6.000 tấn) của Mỹ là tàu ngầm có bố trí tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triều Tiên. Hải quân ba nước sẽ tiến hành theo dõi, phát hiện tàu ngầm này, sau đó trao đổi thông tin và xác nhận khả năng hợp tác vận hành đối phó.
Trong cuộc tập trận kéo dài từ sáng sớm tới tối này, mặc dù có mục tiêu chia sẻ thông tin làm tiền đề, ba nước sẽ ngầm cạnh tranh xem bên nào sẽ phát hiện đối tượng sớm nhất.
Mặt khác, có khả năng cuộc thảo luận tái khôi phục lại Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) sẽ được khởi động sau khi cuộc tập trận chống tàu ngầm chung Hàn-Mỹ-Nhật kết thúc. Có phân tích cho rằng cuộc tập trận diễn ra trên nền tảng theo dõi, phát hiện tàu ngầm cũng như chia sẻ thông tin giữa các nước tham gia, do đó có thể trở thành bước tiền đề cho việc thúc đẩy trao đổi thông tin quân sự.
Một quan chức nhận định mục đích của GSOMIA là nhằm chia sẻ thông tin về tên lửa hạt nhân Bắc Triều Tiên còn cuộc tập trận lần này có mục tiêu truy vết tàu ngầm nên hai bên ít nhiều có sự khác biệt. Nếu hai nước tiếp tục chia sẻ thông tin quân sự thì cần phải đề xuất giải quyết vấn đề GSOMIA.