Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) dự báo cán cân thương mại 6 tháng cuối năm 2022 của Hàn Quốc thâm hụt 37,45 tỷ USD, thâm hụt lũy kế cả năm là 48 tỷ USD.
Dự báo trên được căn cứ theo nhận định về tỷ giá hối đoái won/USD quý III và quý IV, mức tăng giá xuất nhập khẩu, trong đó có việc giá chíp bán dẫn đang có chiều hướng giảm gần đây.
Mức thâm hụt cả năm 48 tỷ USD như dự báo là mức cao nhất trong lịch sử thống kê thương mại của Hàn Quốc kể từ năm 1964, cao gấp 2,3 lần so với kỷ lục thâm hụt trước đó là 20,62 tỷ USD năm 1996, thời kỳ ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.
Cán cân thương mại Hàn Quốc thâm hụt 2,48 tỷ USD vào tháng 4 vừa qua, tới nay đã duy trì đà thâm hụt 6 tháng liên tiếp, tính tới tháng 9.
Mặc dù tỷ giá hối đoái won/USD tăng vọt, nhưng cán cân thương mại vẫn thâm hụt lớn được phân tích là do ảnh hưởng lớn từ việc giá nguyên vật liệu quốc tế tăng cao, đẩy giá nhập khẩu tăng theo.
Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc chỉ ra rằng Chính phủ cần nỗ lực về mặt chính sách như ổn định chuỗi cung ứng bằng cách thúc đẩy phát triển tài nguyên tại nước ngoài, ổn định tỷ giá như mở rộng hiệp định hoán đổi tiền tệ với các nước lớn.