Theo tài liệu mà Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính (NAACC) trình lên nghị sĩ Kim Du-kwan (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Địa chính và giao thông tại Quốc hội, tổng chi phí xây dựng văn phòng làm việc thứ hai cho Tổng thống tại thành phố hành chính Sejong được ước tính là 459,3 tỷ won (325,9 triệu USD).
Việc xây dựng Văn phòng làm việc thứ hai là cam kết tranh cử của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tháng 6 vừa qua, chính giới đã đạt được nhất trí, lập căn cứ pháp lý về việc xây dựng Văn phòng làm việc thứ hai của Tổng thống dựa theo "Dự thảo sửa đổi Luật đặc biệt về xây dựng thành phố hành chính".
Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính ước tính khoản chi phí trên với giả định là xây dựng Văn phòng làm việc thứ hai có quy mô cơ sở vật chất tương tự như Phủ Tổng thống (Nhà Xanh) trước đây. Trong nửa cuối năm sau, cơ quan này sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thiết kế, dự kiến hoàn công Văn phòng làm việc thứ hai của Tổng thống vào năm 2027.
Nghị sĩ Kim chỉ ra rằng bất chấp việc có kế hoạch xây dựng Văn phòng làm việc thứ hai dành cho Tổng thống tương tự quy mô Phủ Tổng thống, nhằm phát triển cân bằng quốc gia, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol lại đổ quá nhiều ngân sách cho việc di dời Văn phòng Tổng thống tới quận Yongsan.
Ông này nhấn mạnh trên cương vị là một ủy viên Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội, ông sẽ tiến hành thẩm định nghiêm ngặt dự thảo ngân sách năm sau, không để Chính phủ lãng phí tiền thuế nhân dân.
Về những tranh cãi liên quan tới quy mô xây dựng Văn phòng làm việc thứ hai của Tổng thống, Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính đã ra thông cáo báo chí, giải thích số tiền trên chỉ là số liệu tham khảo để Chính phủ lập dự toán ngân sách năm sau, còn quy mô dự án hay chức năng của văn phòng vẫn chưa được quyết định cụ thể.