Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Lee Sang-ryul đã nhóm họp với người đồng cấp Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul vào sáng ngày 11/10.
Bộ Ngoại giao cho biết hai quan chức đã tập trung thảo luận về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, cũng là vấn đề nan giải nhất trong quan hệ Hàn-Nhật hiện nay.
Phía Hàn Quốc đã trình bày cụ thể về các hạng mục được đề xuất tại 4 lần họp của Hội đồng công-tư thảo luận về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Đặc biệt, Seoul kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản phải trực tiếp đàm phán với các nạn nhân, tham gia lập nguồn quỹ bồi thường và công khai xin lỗi nạn nhân.
Vụ trưởng Lee nhấn mạnh sự việc lần này xảy ra trong hệ thống tư pháp của Hàn Quốc nên phải được giải quyết trong nội bộ hệ thống tư pháp. Phía Nhật Bản cũng đồng tình với ý kiến này. Có phân tích cho rằng Seoul đã đề xuất phương án Chính phủ Hàn Quốc đứng ra thế quyền hoặc mua lại khoản nợ của doanh nghiệp Nhật Bản để bồi thường cho các nạn nhân.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết lần này quan chức hai bên đã thảo luận nghiêm túc và tốt đẹp, nhưng từ chối tiết lộ quá trình thảo luận có đi đến giải pháp hay đề ra thời điểm cụ thể hay không.
Về phần mình, trong thông cáo báo chí công bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết quan chức hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để giải quyết các vấn đề tồn đọng và phát triển quan hệ hàng Hàn-Nhật tốt đẹp hơn. Vụ trưởng hai bên sẽ tiếp tục gặp mặt trực tiếp và trao đổi qua điện thoại để thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới. Đây là cuộc họp đầu tiên của Vụ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật sau một tháng rưỡi kể từ cuộc họp trước đó tại Tokyo vào 26/8.