Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới tranh cãi kịch liệt tại buổi thanh tra của Quốc hội với Cơ quan Thanh tra và kiểm toán

Write: 2022-10-11 16:42:34Update: 2022-10-11 20:22:49

Chính giới tranh cãi kịch liệt tại buổi thanh tra của Quốc hội với Cơ quan Thanh tra và kiểm toán

Photo : YONHAP News

Sáng lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 11/10, Ủy ban Pháp chế và tư pháp của Quốc hội đã tiến hành thanh tra đối với Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI), nhưng buổi thanh tra đã kết thúc chỉ sau đó 9 phút do chính giới tranh cãi gay gắt về trình tự thanh tra. 
 
Khoảng 20 phút sau, buổi thanh tra được nối lại dựa trên sự nhất trí của các chính đảng. Tuy nhiên, hai bên lại tiếp tục tranh cãi về việc đảng đối lập Dân chủ đồng hành yêu cầu triệu tập Cố vấn Hoạch định công tác điều hành quốc gia Lee Kwan-sup thuộc Văn phòng Tổng thống, trong khi đảng Sức mạnh quốc dân phản đối kịch liệt.

Nghị sĩ Ki Dong-min (đảng Dân chủ đồng hành) trong Ủy ban Pháp chế và tư pháp chỉ trích rằng sự lộng quyền của Tổng thư ký BAI Ryou Byeong-ho đã khiến cho vai trò của các ủy viên Ủy ban Thanh tra và kiểm toán BAI trở thành "hữu danh vô thực", yêu cầu triệu tập cố vấn Lee để làm rõ về vụ trao đổi tin nhắn với ông Ryou.

Về tài liệu trình lên buổi thanh tra, truyền thông đưa tin các ủy viên của đảng cầm quyền đã nhận được 90% tài liệu yêu cầu, trong khi có ủy viên của đảng Dân chủ đồng hành không hề nhận được tài liệu nào, và BAI đã từ chối trình phần lớn các tài liệu nhạy cảm. 
 
Nghị sĩ Lee Tah-ney (đảng Dân chủ đồng hành) cho rằng cần phải triệu tập cả các ủy viên của Ủy ban Thanh tra và kiểm toán của BAI mới công bằng.

Nghị sĩ Jeong Jeom-sik (đảng Sức mạnh Quốc dân) của Ủy ban Pháp chế và tư pháp thì phản đối cho rằng việc triệu tập các ủy viên của Ủy ban Thanh tra và kiểm toán, vốn là thành viên của một cơ chế đồng thuận, tới buổi thanh tra tại Quốc hội có thể ảnh hưởng tới quá trình biểu đạt ý kiến tự do của họ tại Ủy ban trong thời gian tới.

Ngoài ra, nghị sĩ này cho rằng việc trình diện của Cố vấn Lee thuộc quyền hạn của Ủy ban điều hành Quốc hội; đồng thời bác bỏ thông tin rằng BAI chỉ nộp tài liệu cho các nghị sĩ của đảng cầm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp Kim Do-eup (đảng Sức mạnh quốc dân) thì đề nghị chính giới tiếp tục thảo luận để đi tới kết luận.

Trước đó, chính giới dấy lên tranh cãi sau khi truyền thông ghi lại được đoạn tin nhắn trao đổi giữa Tổng thư ký Ryou và Cố vấn Lee. Trong đó ông Ryou nhắn rằng "hôm nay sẽ nộp tài liệu giải trình", bị cho là đã báo cáo lên Văn phòng Tổng thống về kế hoạch công việc, bỏ qua quy trình quyết định tại Ủy ban Thanh tra và kiểm toán theo quy định pháp luật.

Lựa chọn của ban biên tập