Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình: "Chính sách cho phụ nữ sẽ tiếp tục được tăng cường"

Write: 2022-10-11 17:49:41Update: 2022-10-11 20:23:10

Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình: "Chính sách cho phụ nữ sẽ tiếp tục được tăng cường"

Photo : YONHAP News

Tại buổi tọa đàm thu thập ý kiến của các tổ chức phụ nữ được tổ chức vào chiều ngày 10/10, Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kim Hyun-sook tin tưởng rằng kể cả Bộ Phụ nữ bị xóa bỏ thì các chính sách của Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ được liên kết với chính sách của Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ tuyển dụng và lao động để được mở rộng và tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. 

Theo bà Kim, chính sách cho phụ nữ cần phải được chuyển đổi mô hình thành chính sách bình đẳng giới vì cả nam giới và nữ giới. Trong thời gian qua, do bộ máy nhỏ, Bộ Phụ nữ và gia đình không thể theo đuổi các chính sách tổng hợp về cả gia đình, thanh niên, chăm sóc và hỗ trợ cho các thành viên trong gia đình theo mỗi giai đoạn cuộc sống.

Một số ý kiến lo ngại về việc chức năng hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành bị chuyển giao cho Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, Bà Kim cho biết dự thảo sửa đổi tổ chức Chính phủ mới công bố đã phản ánh tổng hợp nguyên tắc "lấy nạn nhân làm trung tâm" theo nguyện vọng của giới phụ nữ.

Một khi Cơ quan Dân số, gia đình và bình đẳng giới, trong đó chức Giám đốc Cơ quan thấp hơn cấp Bộ trưởng và cao hơn cấp Thứ trưởng, được thành lập thì các chính sách về bình đẳng giới sẽ được thực thi một cách độc lập và quyết liệt hơn nữa.

Tham dự buổi tọa đàm cùng ngày có lãnh đạo các tổ chức liên quan tới phụ nữ, như Hội đồng các tổ chức phụ nữ, Liên minh nữ cử tri Hàn Quốc. Tuy nhiên, Liên đoàn các tổ chức phụ nữ Hàn Quốc không tham dự buổi tọa đàm nhằm phản đối việc xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình.

Sau cuộc tọa đàm, Bộ Phụ nữ cho biết các tổ chức đều đưa ra ý kiến tích cực về dự thảo sửa đổi tổ chức Chính phủ được công bố, đề nghị Chính phủ nỗ lực để dập tắt ý kiến lo ngại trong quá trình sửa đổi.
 
Ngày 6/10, vừa qua, Chính phủ đã công bố dự thảo sửa đổi tổ chức Chính phủ, trong đó có nội dung xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, chuyển giao các chức năng về thanh thiếu niên, gia đình, bình đẳng giới, tăng cường quyền và lợi ích của Bộ Phụ nữ cho Bộ Y tế và phúc lợi, chức năng tuyển dụng phụ nữ cho Bộ Tuyển dụng và lao động.

Lựa chọn của ban biên tập