Vào ngày 1/10 vừa qua, Cảnh sát biển Hàn Quốc đã phát hiện được một chiếc du thuyền 6 tấn tại vùng biển cách cảng Ayajin, huyện Goseong, tỉnh Gangwon 13 km về phía Đông. Trên chiếc du thuyền này chở 5 người đàn ông Nga từ 20 đến ngoài 40 tuổi. Hệ thống nhận dạng tàu thuyền (AIS) của thuyền không hề hoạt động, nên không phát ra tín hiệu về vị trí, hành trình hay tốc độ của thuyền.
Chiếc du thuyền này rời cảng Vladivostok của Nga vào ngày 27/9 hướng đến Hàn Quốc, sau đó định cập cảng Sokcho (tỉnh Gangwon) vào ngày 30/9 nhưng bị cấm nhập cảnh.
Cảnh sát biển đã cung cấp 100 lít dầu, cùng nước và lương thực trong vòng ba ngày theo đề nghị của những người trên du thuyền. Đây là những vật phẩm cần thiết để họ có thể quay về nước.
Sau khi nhận vật phẩm, họ đã rời cảng Sokcho vào ngày 5/10, nhưng lại phải quay đầu do thời tiết xấu, lui vào tránh tại cảng Sadong trên đảo Ulleung, rồi rời đi vào chiều ngày 11/10.
Ngoài ra, vào đầu tháng này, Cánh sát biển Hàn Quốc cũng phát hiện ba du thuyền khác trên biển Đông. Những chiếc thuyền này đã được di chuyển tới Pohang.
Tổng cộng là đã có hơn 20 người Nga định nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng đường biển, nhưng bị từ chối nhập cảnh. Trong đó phần lớn là nam giới, độ tuổi từ 20-30 tuổi. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nhận định mục đích nhập cảnh của các đối tượng này là không rõ ràng. Đặc biệt, có vẻ như họ có ý định nhập cảnh vào Hàn Quốc sau khi Chính phủ Nga ban lệnh động viên quân dự bị.
Một quan chức xuất nhập cảnh Bộ Tư pháp cho biết vẫn chưa thể kết luận những người này nhập cảnh vào Hàn Quốc nhằm trốn lệnh động viên. Tuy nhiên, do tình hình thế giới đang có nhiều biến động nên Bộ Tư pháp không còn cách nào khác là chỉ cấp phép nhập cảnh với những người có mục đích rõ ràng.