Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tàu quân sự Trung Quốc đều đặn hoạt động trong vùng biển quốc gia của Hàn Quốc

Write: 2022-10-13 11:28:10Update: 2022-10-13 16:22:05

Tàu quân sự Trung Quốc đều đặn hoạt động trong vùng biển quốc gia của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Lim Byung-heon (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc cho biết căn cứ theo tài liệu trình nộp của Cơ quan tình báo quốc phòng, trong năm 2018, có hơn 230 tàu quân sự của Trung Quốc hoạt động trong vùng biển quốc gia của Hàn Quốc, năm 2019 là hơn 280 tàu, năm 2020 là hơn 220 tàu, năm ngoái là hơn 260 tàu, và tới tháng 8 năm nay là hơn 170 tàu.

Vùng biển quốc gia là khu vực bao gồm lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa, trong đó một quốc gia ven biển có thể thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Theo luật pháp quốc tế, thì vùng biển quốc gia là hải phận quốc tế, nhưng tàu thuyền quân đội nước ngoài nếu tiến vào sẽ bị giám sát.

Thông thường, quân đội Hàn Quốc sẽ sử dụng tàu chiến hoặc máy bay để giám sát, theo dõi tàu chiến của quân đội nước ngoài hoặc sử dụng đường dây nóng để phòng ngừa trường hợp xung đột bộc phát. Vấn đề ở chỗ, ngay cả trong trường hợp các tàu này tiến vào lãnh hải Hàn Quốc thì quân đội sẽ chỉ có thể cảnh cáo và ngăn chặn trong phạm vi được luật pháp quốc tế cho phép.

Về điều này, Bộ Quốc phòng trong báo cáo trình lên Quốc hội gần đây cho biết quân đội đang tăng cường đối phó một cách phù hợp tùy theo khoảng cách và tần suất tiến vào vùng biển Hàn Quốc của tàu quân sự nước láng giềng; đồng thời nỗ lực phòng ngừa các trường hợp xung đột phát sinh trong quá trình đối phó quân sự.

Lựa chọn của ban biên tập