Về việc Ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/10 nâng tiếp 0,5% lãi suất cơ bản sau ba tháng, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho bày tỏ tin tưởng vào nhận định của BOK, cần ưu tiên hàng đầu vào việc ổn định giá tiêu dùng.
Lập trường trên được Phó Thủ tướng đưa ra với báo giới ngày 12/10 (giờ địa phương) khi đang trong chuyến thăm Washington, Mỹ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).
Phó Thủ tướng khẳng định ông có chung nhận định với BOK về việc cần thiết nâng lãi suất. Ông Choo nói thêm tỷ giá hối đoái won-USD đang tăng cao, nếu không nâng lãi suất thì tỷ giá sẽ tiếp tục bất ổn. Tuy nhiên, tăng lãi suất có thể làm gia tăng gánh nặng cho các tầng lớp yếu thế, nên Chính phủ sẽ thảo luận với Ngân hàng trung ương để thực thi các chương trình hỗ trợ nhóm này, nỗ lực bình ổn thị trường trong ngắn hạn.
Phó Thủ tướng nhận định nền kinh tế năm sau sẽ còn khó khăn hơn, dự báo tỷ lệ tăng trưởng sẽ còn thấp hơn nữa.
Ông Choo cho biết tại buổi lễ giới thiệu về kinh tế Hàn Quốc được tổ chức lần đầu tại New York vào ngày 12/10 vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng vấn đề tỷ giá không chỉ là vấn đề riêng của Seoul, bày tỏ tin tưởng vào tính lành mạnh của nền kinh tế Hàn Quốc.
Mặc dù có ý kiến lo ngại về nợ hộ gia đình Hàn Quốc, nhưng ông đã giải thích với các nhà đầu tư rằng thị trường bất động sản đang được ổn định, tốc độ tăng nợ hộ gia đình đang chững lại. Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục xúc tiến quy chế cho vay một cách nhất quán.