Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) ngày 14/10 đã yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra 5 tổ chức và 20 cá nhân có liên quan tới vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi năm 2020.
BAI cáo buộc các cá nhân và tổ chức này đã thiếu trách nhiệm, lạm dụng chức quyền, soạn thảo công văn giả. Trong danh sách này bao gồm cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Park Jie-won, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook.
BAI phản bác lại tất cả những căn cứ mà Bộ Quốc phòng dưới thời chính quyền tiền nhiệm đưa ra để kết luận rằng công chức này đã đào tẩu sang Bắc Triều Tiên, như chi tiết người này mặc áo phao khi được phát hiện tại vùng biển phía miền Bắc.
Đặc biệt, BAI cáo buộc Cảnh sát biển đã làm sai lệch các kết quả xét nghiệm, tự ý chắp ghép ý kiến của các chuyên gia tội phạm để làm căn cứ kết luận công chức này đã đào tẩu sang miền Bắc. Ngoài ra, cơ quan này cáo buộc Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo quốc gia chính quyền tiền nhiệm đã xóa hàng chục báo cáo từ gián điệp liên quan tới vụ việc.
BAI nhận định việc hàng loạt ban ngành, cơ quan Chính phủ đều kết luận công chức Bộ Hải dương đã đào tẩu sang miền Bắc là căn cứ theo chỉ thị của Phủ Tổng thống và Văn phòng an ninh quốc gia.
Mặt khác, trong ngày 13/10, Viện Kiểm sát đã triệu tập điều tra cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook để làm rõ về quá trình ông này ra chỉ thị xóa 60 báo cáo từ gián điệp liên quan tới vụ việc công chức Bộ Hải dương và thủy sản.
Ông Suh giải thích rằng hành động này là nhằm ngăn chặn một số tài liệu mật bị tiết lộ cho các đơn vị khác không có liên quan, bác bỏ cáo buộc rằng Bộ Quốc phòng có ý đồ che giấu vụ việc.