Tại thị trường ngoại hối ngày 20/10, tỷ giá hối đoái yen/USD đã có lúc lên tới hơn 150 yen đổi 1 USD, lần đầu tiên kể từ sau tháng 8/1990, nửa sau thời kỳ "kinh tế bong bóng" của Nhật Bản.
Ngày 22/9 vừa qua, tỷ giá đã lên tới 145 yen đổi 1 USD, khiến Chính phủ Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường ngoại hối lần đầu sau 24 năm bằng cách mua vào đồng yen và bán ra đồng USD. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn không thể ngăn chặn đã giảm giá trị của đồng yen Nhật.
Do ảnh hưởng từ việc giá nguyên vật liệu quốc tế tăng cao trong khi đồng yen lại giảm giá trị, cán cân thương mại của Nhật Bản trong nửa đầu năm nay thâm hụt cao kỷ lục 11.007,5 tỷ yen (73,27 tỷ USD). Cán cân thương mại của Tokyo đã thâm hụt 14 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái.
Giá trị đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm. Ngày 20/10, đồng nhân dân tệ được giao dịch ở mức 7,2279 nhân đân tệ đổi 1 USD, giảm 0,42%, mức thấp nhất kể từ sau tháng 1/2008.
Đồng USD tăng giá đã khiến cho đồng tiền của hai nền kinh tế lớn châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản đều giảm giá trị mạnh, dẫn tới nhiều ý kiến lo ngại có thể lại xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á tương tự năm 1997.