Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ vào chiều ngày 24/10, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã quyết định "không thể chấp nhận" buổi phát biểu trước Quốc hội của Tổng thống Yoon Suk-yeol, dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.
Lý do là thái độ phá vỡ nền chính trị thỏa hiệp của chính quyền đương nhiệm, các phát ngôn bừa bãi, những hành động phi lý nhắm vào đảng đối lập chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, đảng đối lập không nói rõ sẽ bác bỏ bài phát biểu của Tổng thống như thế nào.
Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng tiếp tục hối thúc phe cầm quyền chấp nhận đề xuất của Chủ tịch đảng Lee Jae-myung về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ xoay quanh dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi). Đảng này yêu cầu ông Yoon phải trả lời về đề xuất thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt trước khi phát biểu tại Quốc hội.
Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân một lần nữa bác bỏ đề xuất thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt, lên án việc đảng đối lập tẩy chay buổi phát biểu của Tổng thống là "hăm dọa người dân", nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan đại diện cho toàn dân, Tổng thống có quyền trình diện và phát biểu tại Quốc hội theo Hiến pháp. Một khi dự thảo ngân sách được trình lên Quốc hội thì tất cả đại biểu có trách nhiệm và nghĩa vụ phải lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống. Đây cũng là lịch trình được chính giới nhất trí trước đó.
Về phần mình, Tổng thống Yoon cũng đã ra lập trường từ chối đề xuất của đảng đối lập khi trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 24/10.
Đảng Dân chủ đồng hành còn đặt ra khả năng để Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, do tranh cãi đã kéo dài hơn một năm.