Trong tháng trước, Sở Cảnh sát thành phố Busan đã bắt giữ tổng cộng 72 người nước ngoài, trong đó có một trùm buôn bán ma túy quốc tịch Việt Nam từng tổ chức "tiệc ma túy" tại hộp đêm và phòng hát karaoke dành cho khách Việt Nam. Các đối tượng này đã mua ma túy thông qua mạng internet rồi lợi dụng mạng xã hội để kêu gọi người tham gia "tiệc ma túy".
Trong khi đó, Sở Cảnh sát tỉnh Nam Chungcheong ngày 5/9 vừa qua cũng đã bắt giữ một trùm buôn bán ma túy người Thái Lan cùng băng đảng 40 người nhập lậu một lượng lớn ma túy vào trong nước.
Các đối tượng này đã ngụy trang Philopon, một loại ma túy đá, dưới dạng collagen để gửi vào trong nước qua đường bưu điện quốc tế, bán cho người Thái đang sống tại Hàn Quốc hoặc trực tiếp sử dụng.
Số vụ tội phạm ma túy liên quan tới người nước ngoài tại Hàn Quốc đang có chiều hướng tăng nhanh. Viện nghiên cứu điều tra tội phạm Hàn Quốc ngày 20/10 vừa qua công bố số liệu cho biết số vụ tội phạm ma túy liên quan tới người nước ngoài từng chỉ đạt 359 vụ năm 2012 đã tăng lên 2.335 vụ vào năm ngoái, tức tăng gần 6,4 lần.
Quốc tịch của các tội phạm ma túy cũng ngày càng trở nên đa dạng hơn, từ 31 nước năm 2012 lên 71 nước năm 2021. Các đối tượng này có xu hướng chuyển từ sử dụng ma túy đơn thuần sang các hành vi có tổ chức như buôn lậu. Nếu như trong năm 2012, 61,8% vụ tội phạm ma túy là sử dụng trái phép ma túy, số vụ buôn lậu chỉ chiếm 5,8% thì tới năm 2021, tỷ lệ sử dụng ma túy là 44,7%, tỷ lệ tội phạm buôn lậu tăng lên thành 20,5%.
Một quan chức cảnh sát cho biết trong nước ngày càng có nhiều vụ người nước ngoài cư trú trái phép buôn lậu ma túy từ nước họ để bán cho đồng hương đang sinh sống tại Hàn Quốc hoặc để trực tiếp sử dụng.