Ngày 26/10, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cung cấp 500.000 nhà ở xã hội, chủ yếu cho đối tượng thanh niên, từ nay cho tới năm 2027.
Trong đó, có 340.000 căn hộ được ưu tiên cung cấp cho đối tượng là thanh niên chưa kết hôn và vợ chồng mới cưới dưới 39 tuổi (tính theo tuổi Hàn Quốc).
Có ba phương thức cung cấp nhà ở. Trước tiên là mở bán dưới 70% giá thị trường, bằng với giá thành xây dựng, và đảm bảo 70% lợi nhuận chênh lệch so với giá thị trường. Hai là thuê nhà trong vòng 6 năm rồi sau đó lựa chọn có mua lại căn hộ hay không. Ba là phương thức thông thường, mở bán nhà bằng 80% giá thị trường.
Chính phủ sẽ cho vay mua nhà dài hạn tối đa 500 triệu won (350.700 USD) với lãi suất siêu thấp ở ngưỡng 1%. Ngoài ra, Chính phủ cũng điều chỉnh chế độ đăng ký mua nhà, bổ sung thêm hạng mục thanh niên chưa kết hôn vào điều kiện cung cấp nhà ở đặc biệt.
Trong số 76.000 nhà ở được cấp phép vào năm sau, Chính phủ sẽ chọn ra 11.000 căn ở các khu vực có nhu cầu nhà ở cao tại Seoul và các địa phương lân cận, để tiếp nhận đăng ký từ cuối năm nay.
Tuy nhiên, nội dung công bố lần này của Chính phủ bị chỉ ra là thiếu đối sách về nhu cầu thuê nhà, và phân biệt đối xử giữa các thế hệ.