Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 27/10 đính chính rằng các báo cáo về gián điệp được lưu trong máy chủ chính của Cơ quan tình báo quốc gia có thể bị xóa về mặt kỹ thuật. Một khi bị xóa trong máy chủ chính thì sẽ không thể khôi phục báo cáo đó.
Lập trường mà NIS đưa ra nhằm đính chính lại nội dung công bố trước đó của nghị sĩ Youn Kun-young (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Tình báo Quốc hội. Sau buổi thanh tra của Ủy ban Tình báo đối với NIS vào ngày 26/10, ông Youn cho biết tại buổi thanh tra, NIS trả lời rằng cơ quan này có hai máy chủ. Máy chủ chính không thể xóa báo cáo, chỉ máy chủ phụ mới xóa được. Ngoài ra, Giám đốc NIS là người có thể xóa tạm thời báo cáo trên máy chủ.
Tuy nhiên, Cơ quan tình báo quốc gia cho rằng đã có sự hiểu lầm. Các nhân viên cũng như Giám đốc NIS không thể xóa tạm thời báo cáo của gián điệp căn cứ theo nghĩa vụ bảo tồn dữ liệu Nhà nước. Nếu xóa bản báo cáo mà không có lý do chính đáng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Cộng với việc xóa báo cáo chỉ diễn ra trong thời gian đương chức của cựu Giám đốc Park Jie-won, nội dung đính chính này của NIS nhằm nhấn mạnh rằng chính ông Park là người đã ra chỉ thị xóa báo cáo gián điệp.
Về nội dung đính chính trên của NIS, trong ngày 27/10, ông Park Jie-won tiếp tục phản bác và khẳng định mình không hề ra lệnh xóa, và cũng không hề nhận chỉ thị nào từ Phủ Tổng thống.