Theo nội dung đưa tin của hãng thông tấn TASS của Nga, tại cuộc họp của nhóm chuyên gia Nga về quan hệ quốc tế "Valdai Club" diễn ra tại Matxcơva vào ngày 27/10 (giờ địa phương), Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu rằng theo ông được biết, Hàn Quốc đã quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Điều này sẽ phá hỏng mối quan hệ Hàn-Nga.
Về phát biểu trên của ông Putin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khi trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 28/10 khẳng định Hàn Quốc không hề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là vấn đề thuộc chủ quyền của Hàn Quốc.
Ông Yoon cho biết trong thời gian qua, Hàn Quốc đã liên minh với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ nhân đạo, hòa bình cho Ukraine. Seoul đang nỗ lực để duy trì hòa bình và mối quan hệ tốt đẹp với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga.
Một quan chức Bộ Quốc phòng ngày 28/10 tái khẳng định và vẫn giữ nguyên lập trường là không viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Trong thời gian qua, Hàn Quốc chỉ viện trợ nhân đạo và trang thiết bị không phải là vũ khí cho Ukraine.