Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phát hiện 567 giao dịch bất động sản của người nước ngoài bị nghi ngờ lách luật

Write: 2022-10-28 13:59:55Update: 2022-10-28 16:23:16

Phát hiện 567 giao dịch bất động sản của người nước ngoài bị nghi ngờ lách luật

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 28/10 công bố kết quả điều tra các hành vi bất hợp pháp của người nước ngoài ở lĩnh vực bất động sản. 

Bộ Địa chính đã phối hợp với Bộ Tư pháp và Cơ quan Hải quan, tiến hành điều tra hơn 20.000 giao dịch nhà ở diễn ra trong vòng hai năm trở lại đây, trong đó chọn ra 1.145 giao dịch có dấu hiệu bất thường, tiến hành phân tích tài liệu, phát hiện được 567 vụ nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, có 121 trường hợp nghi ngờ giao dịch ngoại tệ trái phép trong nước để huy động tiền mua bất động sản, như mang theo trên 10.000 USD tiền mặt vào trong nước mà không khai báo hải quan, hoặc giao dịch ngoại hối không thông qua ngân hàng.

Ngoài ra, Bộ Địa chính còn phát hiện được nhiều trường hợp nghi ngờ vi phạm như vay tiền thông qua công ty của bố mẹ hoặc chồng, kinh doanh dịch vụ cho thuê bất động sản dù tư cách visa không phù hợp, ký hợp đồng dưới danh nghĩa người nước ngoài nhưng giao dịch thực tế và nộp thuế lại dưới tên công dân Hàn.
 
Trong số các trường hợp nghi ngờ trên, có 314 trường hợp liên quan tới người mang quốc tịch Trung Quốc, chiếm 55,4%, sau đó tới người Mỹ 104 trường hợp, người Canada 35 trường hợp.

Số trường hợp nghi ngờ vi phạm ở tỉnh Gyeonggi chiếm 32,6%, thủ đô Seoul là 30,2%, thành phố Incheon là 11,5%.

Bộ Địa chính và giao thông cho biết người nước ngoài khi mua nhà ở trong nước có thể vay tiền thông qua ngân hàng ở nước mình, nên dư dả về vốn hơn so với người Hàn. Thêm vào đó, cơ quan chức năng trong nước lại khó xác định được tình hình sở hữu nhà ở của người nước ngoài để đánh thuế cao với người sở hữu nhiều nhà ở, gây ra tranh cãi phân biệt đối xử ngược với người dân trong nước.

Bộ Địa chính cho biết sẽ thông báo kết quả điều tra lần này với các cơ quan hữu quan, để tiến hành các biện pháp tiếp theo như điều tra tội phạm, xử phạt. Đồng thời, Bộ cũng sẽ chia sẻ với Cơ quan Hải quan về kế hoạch huy động vốn mua nhà của người nước ngoài 6 tháng một lần.

Lựa chọn của ban biên tập